Thế giới

Các nước Đông Nam Á "bỗng biến mất" trong danh sách Top nhập khẩu vũ khí Nga

Hôm qua, ông Sergei Chemezov - Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec (Nga) cho biết danh sách đặt mua vũ khí của Nga đã lên tới 44 tỷ USD.

Hôm qua, ông Sergei Chemezov - Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec (Nga) cho biết danh sách đặt mua vũ khí của Nga đã lên tới 44 tỷ USD.

Các nước Đông Nam Á

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Chemezov cho biết, các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Nga thông qua Công ty quốc doanh Rosoboronexport (thành viên trực thuộc Tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec) ngày càng nhiều, và tổng giá trị các thương vụ đang xếp hàng lên tới 44 tỷ USD.

Nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng và còn lớn hơn nhiều, bởi lẽ, Rosoboronexport chỉ chiếm khoảng hơn 85% tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Nga, tính tới thời điểm hiện tại.

Ông Chemezov tuyên bố hôm thứ Tư rằng "Tổng giá trị xuất khẩu vũ khí hàng năm thông qua công ty quốc doanh Rosoboronexport đã tăng gấp đôi trong 1 thập kỷ qua, từ 6 tỷ USD lên mức xấp xỉ 13 tỷ USD. Tổng giá trị các hợp đồng trong danh sách đặt hàng đã lên tới 44 tỷ USD, tính tới tháng 9/2017".

Các nước Đông Nam Á bỗng biến mất trong danh sách Top nhập khẩu vũ khí Nga - Ảnh 1.

Các máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27/30 của Không quân Indonesia nhập khẩu từ Nga.

Vũ khí Nga hiện được chuyển giao cho 70 quốc gia trên khắp thế giới. Trong đó, Ấn Độ và Trung Quốc là các đối tác chiến lược truyền thống. Đặc biệt, tiêm kích Su-30MKI và xe tăng T-90 hiện đang được sản xuất tại Ấn Độ và một hợp đồng liên doanh sản xuất trực thăng Ka-226 vừa được ký gần đây.

"Trung Đông, Bắc phi đang nổi lên như những khách hàng VIP và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga. Việc hợp tác kỹ thuật quân sự với các quốc gia Mỹ Latin cũng đang tiến triển tốt đẹp", người đứng đầu tập đoàn chế tạo vũ khí lớn nhất của Nga nói.

"Rosoboronexport, công ty thành viên của chúng tôi (Rostec) chiếm hơn 85% tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Nga", ông Chemezov bổ sung thêm.

Có một điểm đáng chú ý là trong tuyên bố của ông Chemezov không thấy nhắc tới các quốc gia Đông Nam Á như là một khu vực quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Nga như mọi khi. Dường như, nhu cầu mua sắm các sản phẩm quốc phòng mới ở khu vực này đang chững lại, nhường chỗ cho những khu vực mới nổi khác.

Theo Tuấn Sơn (Soha/Thời Đại)