Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục, hàng ngàn dân Mỹ vẫn 'bất chấp tất cả' đổ xô đi tắm biển

Hàng ngàn người đổ xô tới các bãi biển ở Jacksonville, Florida, sau khi chính quyền địa phương thông báo những địa điểm này mở cửa đón khách trở lại.

Theo truyền thông Mỹ, các bãi biển ở Florida chật kín hàng ngàn người chỉ 30 phút sau khi mở cửa trở lại hôm 16/04, bất chấp việc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp khi chính quyền bang vừa thông báo số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

Cụ thể, cơ quan y tế bang Florida cho biết hôm 17/04 đã ghi nhận thêm 1.421 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh trên địa bàn lên 24.753. Số trường hợp tử vong là 726.

Bất chấp những thống kê đáng lo ngại trên, hàng ngàn người vẫn đổ về các bãi biển ở Jackson Ville vào thời điểm những nơi này được mở cửa đón khách trở lại. Báo chí Mỹ đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy người dân đi bộ, câu cá hoặc tập thể dục trên bãi biển.

Ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục, hàng ngàn dân Mỹ vẫn 'bất chấp tất cả' đổ xô đi tắm biển
Hàng ngàn người kéo đến bãi biển ở Florida (Ảnh: AP)

Giới chức địa phương đã công bố một số biện pháp giới hạn, chẳn hạn như người dân chỉ được tới bãi biển từ 6 giờ tới 11 giờ sáng, 17 giờ tới 20 giờ vào chiều tối để đi bộ hoặc bơi. Họ sẽ phải tự lo cho bản thân, do lực lượng cứu hộ không hoạt động. Tắm nắng, mang ghế tới bãi biển hóng mát hay dùng chung khăn tắm đều bị cấm. Người dân cũng được yêu cầu đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác.

Tuy vậy, đúng theo quy định của nhà chức trách, tới 20 giờ cùng ngày hầu như không còn ai ở bãi biển.

Giới chức địa phương cho biết họ có thể sẽ xem xét đóng cửa các bãi biển này nếu người dân không tuân thủ các quy định được đưa ra.

"Nếu chúng tôi phải đóng cửa các bãi biển, chúng tôi sẽ làm điều đó. An toàn là ưu tiên hàng đầu lúc này," thị trưởng Jackson Ville Charlie Latham nhấn mạnh.

Trước đó vào 17/04, tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch "Mở cửa nước Mỹ", xác nhận rằng công dân Mỹ khỏe mạnh có thể trở lại làm việc.

Trong cuộc họp báo cùng ngày ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết các thống đốc có thể điều chỉnh hướng dẫn của Nhà Trắng để áp dụng cho từng bang, và nếu họ thấy vẫn cần phải đóng cửa, chính quyền của ông "sẽ cho phép" họ làm điều đó.

"Chúng ta sẽ không mở cửa trở lại ngay lập tức, mà cẩn thận từng bước," ông Trump nói, bổ sung thêm rằng các bang được khuyến khích hợp tác cùng nhau để triển khai các biện pháp mở cửa trở lại nhịp nhàng hơn.

"Việc phong tỏa kéo dài kèm theo suy thoái kinh tế sẽ gây ra hậu quả khó lường với y tế công cộng," tổng thống Mỹ lưu ý, bổ sung thêm rằng tình trạng nghiện ma túy, rượu, tự tử và bệnh tim có thể sẽ tăng cao.

Nhà chức trách Mỹ hiện tính đến 18/04 ghi nhận hơn 712.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 37.000 người đã tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)