Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng cao kỷ lục

Trung Quốc đại lục báo cáo 181 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 09/08, bao gồm số ca nhiễm địa phương và có triệu chứng ghi nhận hàng ngày cao kỷ lục.

Ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc tăng cao kỷ lục
Ảnh minh họa: News.cn

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo 143 ca nhiễm có triệu chứng, con số hàng ngày cao nhất từ ngày 20/07. Trong số 143 ca này có 108 ca tại các địa phương và 35 ca nhập cảnh.

Giới chức Trung Quốc cho rằng số ca nhiễm tăng cao trong đợt bùng phát hiện nay là do biến thể Delta.

Đợt bùng hiện nay, hiện đã lây lan ở ít nhất 13 tỉnh, bắt đầu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, sau khi một vài nhân viên vệ sinh tại Sân bay Quốc tế Lộc Khẩu nhiễm bệnh.

50 trên tổng số 108 ca nhiễm địa phương mới được ghi nhận ở Giang Tô, trong đó có 48 ca ở thành phố Dương Châu.

Trong tổng số 181 ca nhiễm mới được ghi nhận, có 38 ca không có triệu chứng, bao gồm 20 ca tại các địa phương và 18 ca nhập cảnh.

Giới chức tỉnh Giang Châu đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tuy vậy tỉnh trưởng Wu Zhenglon hôm 08/08 cho biết có thể cần tới những biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn Covid-19 lây lan ở Dương Châu.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 09/08 ban hành các yêu cầu kiểm soát đợt bùng phát, bao gồm các biện pháp như tăng cường quản lý bệnh viện để tránh lây nhiễm chéo.

Trung Quốc cũng đã thắt chặt kiểm soát di chuyển để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Giới chức Bắc Kinh đã bổ sung các biện pháp hạn chế di chuyển tới thành phố thủ đô nhằm nỗ lực ngăn chặn biến thể Delta.

Những người từ các vùng dịch cũng bị cấm di chuyển, các phương tiện đường không, được sắt và bus từ những vùng dịch cũng bị tạm dừng.

Tính tới ngày 09/08, Trung Quốc hiện có 1.702 ca nhiễm Covid-19 đang được điều trị, trong đó có 54 ca bệnh nặng, theo Ủy ban Y tế Quốc gia nước này.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)