Thế giới

Bulgaria cáo buộc công dân Nga liên quan đến loạt vụ nổ kho vũ khí

The Guardian ngày 29/4 đưa tin, Bộ Ngoại giao Bulgaria mới đây đã ra cáo buộc đối với sáu công dân Nga có liên quan đến các vụ nổ kho vũ khí tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ​từ năm 2011 - 2020.

Bulgaria cáo buộc công dân Nga liên quan đến loạt vụ nổ kho vũ khí
Phát ngôn viên Cơ quan Công tố Bulgaria Siyka Mileva. Ảnh: haskovo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Sofia hôm 28/4, bà Siyka Mileva - Người phát ngôn Cơ quan Công tố Bulgaria thông tin: "Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện sáu công dân Nga từng ở Bulgaria vào thời gian xảy ra các vụ nổ kho đạn. Bằng chứng thu được dẫn tới kết luận đáng tin cậy rằng, mục đích của những người này là ngăn chặn việc chuyển các lô đạn dược cho Georgia và Ukraine".

Cũng theo bà Mileva, các vụ nổ đều được kích hoạt từ xa và không gây ra thương vong. Hiện tại, Bulgaria đang liên lạc với Czech để xem xét liệu các vụ nổ có sự liên hệ với nhau hay không. 

Sau buổi họp báo, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết sẽ triệu đại sứ Nga vào chiều 29/4 để trao đổi về vụ việc. 

Bulgaria cáo buộc công dân Nga liên quan đến loạt vụ nổ kho vũ khí - 1
Nhà buôn vũ khí Emilian Gebrev từng bị đầu độc năm 2015. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, vụ nổ đầu tiên xảy ra hồi tháng 11/2011, gần làng Lovnidol, phía Bắc Bulgaria, trong một kho đạn thuộc công ty Emco của nhà buôn vũ khí người Bulgaria Emilian Gebrev.

Hai vụ nổ năm 2015 xảy ra tại các cơ sở phụ trợ gần nhà máy quân sự Sopot, trong đó một số đạn dự trữ của Emco bị phá hủy. Vụ còn lại xảy ra năm 2020 đã phá hủy một kho quân khí quan trọng gần thị trấn Maglizh, miền Trung Bulgaria.

Hồi tháng 4/2015, nhà buôn vũ khí Gebrev cùng con trai và giám đốc điều hành của công ty Emco đã bị đầu độc. Phía công tố cho biết, họ đang nắm trong tay "nghi vấn có cơ sở" rằng âm mưu đầu độc và các vụ nổ kho đạn có thể liên quan với nhau.

Được biết, Gebrev từng trữ đạn dược tại kho chứa ở Czech, gần làng Vrbetice, nơi xảy ra vụ nổ năm 2014. Hiện công ty Emco không phản hồi trực tiếp về thông báo mới nhất của công tố viên Bulgaria, nhưng cáo buộc họ đã điều tra chậm chạp sau khi "che giấu các hoạt động của mật vụ Nga suốt nhiều năm".

Theo Linh Đan (CAND Online)




http://cand.com.vn/The-gioi-24h/Bulgaria-cao-buoc-Nga-lien-quan-den-bon-vu-no-kho-vu-khi-639166/