Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Brazil trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới

Brazil hôm 22/05 đã trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới, với số trường hợp mắc bệnh chỉ đứng sau Mỹ.

Theo thống kê mới nhất do nhà chức trách Brazil công bố, nước này đã ghi nhận 330.890 ca nhiễm, trong đó có 21.048 trường hợp tử vong.

Brazil trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới

Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận hơn 1,6 triệu ca nhiễm và hơn 97.000 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Nga ghi nhận hơn 326.000 ca nhiễm, tuy vậy mới chỉ có 3.249 trường hợp tử vong.

Trước đó cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Nam Mỹ là "tâm dịch mới" của Covid-19.

"Hiện vẫn còn những mối lo ngại ở nhiều quốc gia, nhưng rõ ràng nước bị ảnh hưởng nhất hiện nay là Brazil," ông Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO nói.

Số trường hợp tử vong tại Brazil hiện đang đứng thứ sáu trên thế giới, sau Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy vậy theo các chuyên gia, dịch bệnh sẽ chỉ đạt đỉnh ở Brazil vào tháng 06.

Các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở Brazil bị chỉ trích là thiếu quyết liệt và chưa đồng nhất.

Tổng thống nước này Jair Bolsonaro từng so sánh Covid-19 là "cúm nhẹ", đồng thời chỉ trích các biện pháp giãn cách xã hội được chính quyền các bang và các địa phương áp dụng, cho rằng chúng gây ra những thiệt hại không đáng có cho nền kinh tế.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)