Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Brazil ghi nhận gần 35.000 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong 24 giờ

Brazil ghi nhận thêm 34.918 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 16/06, nâng tổng số người mắc bệnh lên 928.834 tuy vậy quan chức nước này vẫn cho rằng dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Brazil, hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, đang tiến gần mốc 1 triệu ca nhiễm, tuy vậy các chuyên gia cho rằng con số trên thực tế có thể còn cao hơn, do xét nghiệm chưa đầy đủ.

Brazil ghi nhận gần 35.000 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong 24 giờ
Một nghĩa trang ở Brazil, nơi chôn cất nhiều người tử vong vì Covid-19 (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Y tế Brazil, nước này cũng đã ghi nhận 1.282 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số người chết vì căn bệnh lên 45.241.

Dù số ca nhiễm và người chết vẫn tiếp tục tăng cao, Walter Braga Netto, chủ nhiệm văn phòng tham mưu cho tổng thống Brazil, cho rằng tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

"Trong cuộc khủng hoảng này, chúng tôi chia sẻ với các gia đình bị ảnh hưởng, nhưng tình hình đang được kiểm soát," ông Braga Netto nói.

Braga Netto nói tỷ lệ người chết trên mỗi triệu dân tại Brazil thấp hơn Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Italy, và Pháp, do đó ông "muốn mang tới thông điệp lạc quan về việc kiểm soát dịch bệnh".

Tuy vậy, quan chức WHO không đồng tình với Braga Netto. Carissa Etienne, giám đốc Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (PAHO) cho rằng tình hình dịch bệnh tại Brazil hiện vẫn là một nỗi lo ngại lớn.

"Chúng tôi vẫn chưa thấy tốc độ lây lan giảm đáng kể" ở Brazil, bà Etienne cho hay.

Trong khi đó, mô hình dự đoán của Đại học Washington cho thấy Brazil có thể sẽ vượt Mỹ về số ca nhiễm vào cuối tháng 07 tới, và sẽ đứng đầu thế giới vào tháng 08. Theo mô hình này, có thể có tới 4.000 người Brazil chết vì Covid-19 mỗi ngày khi dịch bệnh đạt đỉnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)