Thế giới

Bolivia: Cảnh sát thu thập hơn hàng trăm thi thể nghi nhiễm Covid-19 trên đường phố

Một đơn vị cảnh sát đặc biệt đã thu thập 420 thi thể tại hai thành phố ở Bolivia trong 5 ngày qua, trong đó 80-90% có thể đã chết vì Covid-19, theo thông báo của nhà chức trách địa phương.

Ông Ivan Rojas, giám đốc lực lượng cảnh sát chống tội phạm đặc biệt của Bolivia cho biết các sĩ quan đã được huy động để thu thập thi thể trên đường phố, trong một số phương tiện giao thông và nhà ở tại thủ đô La Paz và thành phố Santa Cruz.

Bolivia: Cảnh sát thu thập hơn hàng trăm thi thể nghi nhiễm Covid-19 trên đường phố
Ảnh: AP

Viện Điều tra Pháp y Bolivia cho biết trên phạm vi toàn quốc tính từ ngày 01/04 tới 19/07, nhân sự của viện đã thu thập 3.016 thi thể người nghi nhiễm Covid-19.

Giám đốc Viện Điều tra Pháp y Bolivia  Andres Flores cho biết thành phố Santa Cruz là nơi ghi nhận nhiều trường hợp tử vong nhất, tiếp đó là Cochabamba.

Tính tới 21/07, Bolivia đã ghi nhận 60.991 ca nhiễm Covid-19 và 2.218 trường hợp tử vong, theo số liệu của nhà chức trách.

Trước đó vào cùng ngày, một ủy ban khoa học cố vấn cho chính phủ Bolivia đã đề xuất dời cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 06/09 do ảnh hưởng của Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)