Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bộ Y tế Thái Lan khuyên người dân đeo khẩu trang khi quan hệ tình dục để phòng chống Covid-19

Bộ Y tế Thái Lan vừa công bố 9 biện pháp khuyến nghị để hạn chế lây nhiễm Covid-19 khi quan hệ tình dục.

Bộ Y tế Thái Lan khuyên người dân đeo khẩu trang khi quan hệ tình dục để phòng chống Covid-19
Ảnh minh họa: Xinhua

Theo đó, các cặp đôi cần hạn chế tiếp xúc mặt đối mặt và đeo khẩu trang. Khi quan hệ tình dục, họ nên lưu ý không hôn, không khẩu dâm, không quan hệ tình dục tập thể, và đảm bảo vệ sinh.

Trả lời phỏng vấn của trang mạng Daily News, bác sĩ Pheerayuth Sanugoon, đại diện Bộ Y tế Thái Lan đưa ra những khuyến nghị cụ thể sau khi có thông tin một cô gái hành nghề mại dâm ở Kanchanaburi dương tính với Covid-19, gây ra lo ngại về ổ dịch mới.

Bác sĩ Pheerayuth cho rằng các vấn đề quan hệ tình dục an toàn đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đại dịch, do ảnh hưởng gây ra với người dân, bạn đời của họ và xã hội có thể rất lớn.

Những người đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 không nên quan hệ tình dục, theo bác sĩ Pheerayuth.

Ông Pheerayuth cũng cho rằng các cặp vợ chồng, tình nhân vẫn có thể quan hệ tình dục, tuy vậy cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, bao gồm rửa tay, tắm kỹ bằng xà phòng trước và sau khi quan hệ tình dục, không hôn hoặc chạm miệng, do nước bọt có thể chứa virus.

Ngoài ra, Pheerayuth khuyên người dân đeo khẩu trang che kín mũi và miệng, bên cạnh các biện pháp quan hệ tình dục an toàn khác.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)