Thế giới

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra nghi vấn hối lộ để được tổng thống Trump ân xá

Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang điều tra nghi án đưa tiền hối lộ cho một người ở trong Nhà Trắng hoặc liên quan tới Nhà Trắng để đối lấy ân xá từ tổng thống Trump cho một người chưa xác định danh tính.

Hồ sơ vụ án được mở bởi Tòa án Khu vực Đặc khu Columbia, cho biết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan tới hai cá nhân, danh tính không được tiết lộ, đã có hành vi vận động hành lang không đúng đắn để giúp một cá nhân khác, danh tính không được tiết lộ, được ân xá.

Cá nhân này đã đề nghị "một sự đóng góp chính trị lớn để đổi lấy ân xá của tổng thống, hoặc hoãn thi hành án".

Hiện không rõ những cá nhân nào liên quan tới vụ việc, và hồ sơ vụ án không cho thấy tổng thống Trump biết về âm mưu này.

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra nghi vấn hối lộ để được tổng thống Trump ân xá

Thông tin về vụ việc được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Trump đang xem xét ân xá cho một số nhân vật trước khi rời Nhà Trắng.

Hồ sư vụ việc cho biết thẩm phán Beryl Howell hồi tháng 08 đã thanh tra theo yêu cầu của công tố viên liên bang để xem xét các giấy tờ được thu giữ từ một vụ khám xét liên quan tới quá trình điều tra vụ việc.

Các điều tra viên đã thu hồi hơn 50 thiết bị điện tử, bao gồm iPhone, iPad, máy tính xách tay và ổ đĩa máy tính, sau một cuộc đột kích khám xét một số văn phòng chưa được công bố thông tin. Các điều tra viên yêu cầu tiếp cận dữ liệu trên các thiết bị này với nghi ngờ chúng cho thấy các hoạt động tội phạm liên quan tới "một âm mưu vận động hành lang" cho nhân vật kể trên.

Hồ sơ vụ án không cho biết tên của những người liên quan, hay kế hoạch này được bắt đầu từ khi nào. Tuy vậy, hồ sơ cho biết hai người bị nghi ngờ nhận hối lộ làm việc với tư cách vận động hành lang cho các quan chức cấp cao của chính quyền, tuy vậy không tuân thủ yêu cầu đăng ký của Luật Tiết lộ Vận động hành lang.

Các công tố viên dường như chưa cung cấp bằng chứng cho thẩm phán về việc chuyển tiền trực tiếp, tuy vậy người muốn được ân xá đã làm như vậy để được bảo vệ khi có đóng góp chính trị.

Hiện vẫn chưa có thông tin nào cho thấy đã có nhân vật nào đó bị truy tố về nghi án đưa, nhận hối lộ này.

Những đồn đoán được đưa ra về việc tổng thống Trump sẽ ân xá cho một số nhân vật trước khi rời Nhà Trắng, sau khi ông Trump tuần trước ân xá cho cựu cố vấn an ninh Michael Flynn. Flynn trước đó đã nhận tội khai man với công tố viên liên bang về mối quan hệ với một nhà ngoại giao Nga ở Mỹ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)