Thế giới >> Virus Corona (nCoV)

Bộ trưởng Y tế Thái Lan xin lỗi vì đề nghị trục xuất du khách châu Âu không đeo khẩu trang

Ông Anutin Charnvirakul hôm 07/02 chỉ trích "du khách phương Tây" không đeo khẩu trang và đề nghị trục xuất những người này khỏi Thái Lan vì làm tăng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Y tế Thái Lan đưa ra khi ông đang phát khẩu trang cho người dân tại một nhà ga tàu điện trên cao tại Bangkok. Ông phàn nàn rằng những "người phương Tây" không chịu nhận khẩu trang và cáo buộc họ "không quan tâm" tới tình hình dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan xin lỗi vì đề nghị trục xuất du khách châu Âu không đeo khẩu trang
Ảnh: AP

"Những người như vậy nên bị trục xuất khỏi Thái Lan," ông Anutin Charnvirakul nói với phóng viên.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan sau đó đã đăng bài viết xin lỗi vì "không kiềm chế được bản thân" trước "những người nước ngoài tới từ châu Âu" không chịu hợp tác trong chiến dịch phát khẩu trang.

Thái Lan đã ghi nhận 25 ca nhiễm chủng mới của coronavirus, trong đó có 9 trường hợp đã khỏi bệnh. Tình hình dịch bệnh khiến ngành du lịch nước này gặp khó khăn.

Năm ngoái, Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt du khách từ Trung Quốc nhưng năm nay ngành du lịch Thái Lan cho biết con số này có thể sẽ giảm 20% do dịch bệnh. Ngành du lịch đóng góp 18% tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Thái Lan, và lượng du khách từ Trung Quốc chiếm khoảng 25%, theo số liệu chính thức.

Nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo các chuyên gia y tế, khẩu trang là cần thiết nếu có triệu chứng bệnh hô hấp hoặc chăm sóc cho bệnh nhân, nhưng văn phòng đại diện WHO tại Thái Lan nói rằng việc đeo khẩu trang là không cần thiết đối với những người không có triệu chứng bệnh hô hấp.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)