Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản xin lỗi vì để 23 hành khách chưa xét nghiệm rời du thuyền Diamond Princess

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato hôm nay 22/03 cho biết do "sai sót trong quy trình", 23 hành khách trên du thuyền Diamond Princess đã được cho rời tàu mà chưa qua xét nghiệm.

Bộ trưởng Kato cho biết 23 người này đã được xét nghiệm trước khi du thuyền Diamond Princess bị cách ly vào ngày 05/02, nhưng đã được phép rời tàu vào các ngày 19 và 20/02 mà chưa được xét nghiệm lại.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản xin lỗi vì để 23 hành khách chưa xét nghiệm rời du thuyền Diamond Princess
Du thuyền Diamond Princess được cách ly tại cảng Yokohama (Ảnh: AP)

Ba người trong số này đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính với chủng mới của coronavirus, trong khi những người khác cũng đã đồng ý xét nghiệm, ông Kato nói thêm.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản nói thêm rằng nhà chức trách đã gửi thông báo tới 23 người này, yêu cầu họ tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày, dù đã được cách ly trên thuyền với khoảng thời gian tương tự.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi xảy ra sai sót trong quy trình xét nghiệm. Chúng tôi sẽ xem xét nguyên nhân xảy ra sai sót, và xin cam kết sẽ không mắc lại sai sót như vậy nữa," ông Kato nói trong một cuộc họp báo hôm 22/02.

Tất cả những hành khách còn lại, bao gồm công dân Nhật Bản và người nước ngoài, phải đảm bảo đủ ba điều kiện mới được rời tàu: xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus, không có triệu chứng bệnh và cách ly đủ 14 ngày, ông Kato nói. Tính đến thời điểm này, Bộ Y tế Nhật Bản chưa ghi nhận trường hợp nào là hành khách du thuyền Diamond Princess nhiễm virus sau khi trở về nhà.

Trước đó, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận 750 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 634 người trên du thuyền Diamond Princess.

Du thuyền Diamond Princess ban đầu chở 2.600 hành khách và 1.100 thủy thủ đoàn. Đa số người trên tàu đã được đưa vào bệnh viện hoặc được cho rời tàu. Khoảng 100 người có bạn cùng phòng nhiễm Covid-19 hoặc có tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh đã được đưa tới các cơ sở y tế để tiếp tục cách ly thêm 14 ngày.

18 công dân Mỹ, sáu công dân Australia và một công dân Israel được xét nghiệm cho kết quả dương tính với chủng mới của coronavirus, dù trước đó kết quả của họ là âm tính, ông Kato nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)