Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bộ trưởng Y tế Hà Lan từ chức sau khi ngất trong cuộc họp về Covid-19

Bộ trưởng Y tế Hà Lan đã từ chức hôm 19/03, một ngày sau khi ngã quỵ trong cuộc thảo luận quốc hội về dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Bruno Bruins, 56 tuổi, có dấu hiệu đứng không vững rồi ngã quỵ xuống sàn nhà quốc hội Hà Lan khi đang trả lời câu hỏi. Ông cho biết bị ngất vì làm việc quá sức trong nhiều tuần.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan từ chức sau khi ngất trong cuộc họp về Covid-19
Ông Bruno Bruins (Ảnh: Dutchnews)

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết ông Bruins từ chức do không rõ mất bao lâu ông mới hồi phục.

"Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi các bộ trưởng phải sẵn sàng làm việc ngay lập tức," ông Rutte nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Phó thủ tướng Hugo de Jonge sẽ đảm nhận các công việc mà ông Bruins phụ trách cho tới khi tìm được ứng viên thay thế, theo thông báo từ chính phủ Hà Lan.

Hà Lan sẽ tăng cường các biện pháp kiểm oast dịch bệnh, bao gồm đóng cửa nhà hàng và trường học, tạm ngừng đón tiếp người nhà vào thăm tại các cơ sở dưỡng lão, ông De Jonge thông báo hôm 19/03.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Lan hiện là 2.460, trong đó có 76 trường hợp đã tử vong, đa phần là người cao tuổi, theo số liệu của Viện Y tế Quốc gia nước này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)