Thế giới

Bộ trưởng Pháp yêu cầu FIFA điều tra nghi án Mbappe bị xúc phạm, phân biệt chủng tộc ở Argentina

Một số CĐV Argentina ăn mừng chức vô địch World Cup tại thủ đô Buenos Aires cần phải bị điều tra vì hành vi xúc phạm chân sút Kylian Mbappe, theo Bộ trưởng Tài chính Pháp.

Trong lễ ăn mừng đội tuyển quốc gia Argentina vô địch World Cup 2022, một số cổ động viên nước này đã đốt một mô hình quan tài với ảnh Mbappe.

Thủ môn Emiliano Martinez cũng được trông thấy cầm một búp bê trẻ em có ảnh mặt Mbappe trong lễ diễu hành cúp vô địch. Cả hai bức ảnh lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích.

Liên đoàn Bóng đá Pháp và một tổ chức từ thiện chống phân biệt chủng tộc đã đệ đơn khiếu nại nhắm vào những cá nhân có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Mbappe và các đồng đội tuyển Pháp, sau khi họ thất bại trước Argentina ở trận chung kết hôm 18/12.

Bộ trưởng Pháp yêu cầu FIFA điều tra nghi án Mbappe bị xúc phạm, phân biệt chủng tộc ở Argentina
Kylian Mbappe (Ảnh: AP)

Khi được hỏi về phản ứng trước những lời xúc phạm trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói với kênh Sud Radio rằng những hành động như vậy là "thiếu tôn trọng", đồng thời đặt câu hỏi liệu FIFA có nên điều tra hay không

"FIFA đang làm gì vậy? Thể thao là phải chơi đẹp. Điều quan trọng là thể hiện sự tôn trọng với người khác, thể hiện tôn trọng với người thua cuộc," ông Le Maire nói.

Đại sứ quán Argentina tại Paris không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters.

Ở trận chung kết World Cup 2022, Kylian Mbappe ghi cả ba bàn cho tuyển Pháp để cầm hòa Argentina 3-3 trong 120 phút thi đấu. Tuy vậy, anh và các đồng đội để thua 2-4 trong loạt sút luân lưu.

Sau trận đấu, Mbappe và một số cầu thủ gốc Phi của tuyển Pháp bị phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. SOS Racisme, một tổ chức chống phân biệt chủng tộc, gửi kèm 100 hình chụp bình luận thù ghét trong đơn trình báo hình sự nhắm vào tác giả của các bình luận. Liên đoàn Bóng đá Pháp đã có động thái tương tự.

"Biểu hiện của tư tưởng cực hữu là nói rằng những người này không nên được coi là người Pháp,"  Hermann Ebongue, tổng thư ký SOS Racisme nói.

Ông Ebongue cho biết hai cầu thủ đá hỏng trong loạt luân lưu của trận chung kết World Cup 2022, Kingsley Coman và Aurelien Tchouameni, bị miệt thị nhiều nhất, và một số cầu thủ đã bỏ chức năng bình luận trên tài khoản mạng xã hội.

Hình phạt cao nhất cho hành vi phân biệt chủng tộc trên mạng tại Pháp là một năm tù và phạt tiền 45.000 euro.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-truong-phap-yeu-cau-fifa-ieu-tra-nghi-an-mbappe-bi-xuc-pham-phan-biet-chung-toc-o-argentina-a365929.html