Thế giới

Bộ trưởng Ấn Độ: 40 lính Trung Quốc thiệt mạng trong vụ ẩu đả ở biên giới

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ V.K. Singh nói 40 binh lính Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả tại khu vực thung lũng Galwan, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ ẩu đả tại khu vực thung lũng Galwan hôm 15/06. Phía Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, và ít nhất 76 người bị thương. Đây được coi là cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai bên trong vòng bốn thập kỷ.

Trong khi đó Trung Quốc chưa đưa ra dữ liệu về thương vong.

Bộ trưởng Ấn Độ: 40 lính Trung Quốc thiệt mạng trong vụ ẩu đả ở biên giới

"Nếu Ấn Độ có 20 binh sĩ hy sinh, thì ít nhất con số thương vong phía Trung Quốc cũng phải gấp đôi," bộ trưởng V.K. Singh nói trên kênh TV News24 hôm 20/06.

Ông V.K. Singh, một cựu chỉ huy quân đội, không đưa ra bằng chứng nào về tuyên bố này. Ông cho rằng Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận con số thương vong trong chiến tranh, trong đó có cuộc chiến với Ấn Độ năm 1962.

Tờ Global Times của Trung Quốc trước đó cho biết nước này có thương vong trong vụ việc, nhưng không cung cấp số liệu cụ thể.

Bộ trưởng V.K. Singh cũng cho biết Ấn Độ đã trao trả một số binh sĩ Trung Quốc bị bắt sau cuộc ẩu đả.

Ông  Bharat Bhushan Babu, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ từ chối bình luận về phát biểu của bộ trưởng Singh.

Giới chức Trung Quốc và Ấn Độ đang nỗ lực giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại, tuy vậy vẫn đổ lỗi cho nhau. Binh lính vẫn được triển khai tới khu vực biên giới, dù các chỉ huy tại địa phương đã bắt đầu đối thoại để giảm bớt căng thẳng, theo Reuters.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)