Thế giới

Bố rút súng chĩa vào đầu con trai 9 tuổi vì cậu bé uống hết nước ngọt trong nhà

Một ông bố ở bang Louisiana (Mỹ) bị bắt vì chĩa súng vào đầu cậu con trai 9 tuổi của chính mình, sau khi cậu bé uống hết nước ngọt Dr. Pepper trong nhà.

Theo thông tin từ Fox News, cảnh sát quận Ouachita, bang Louisiana nhận được thông báo về một vụ bạo hành trẻ em tại một ngôi nhà ở thành phố Tây Monroe.

Bố rút súng chĩa vào đầu con trai 9 tuổi vì cậu bé uống hết nước ngọt trong nhà
Chad Kinnaird bị bắt vì tội bạo hành trẻ em

Khi các cảnh sát tới ngôi nhà này, họ đã thẩm vấn một cậu bé 9 tuổi. Cậu bé này kể lại việc bị cha đẻ là Chad Kinnaird quát mắng dữ dội sau khi em uống hết chai nước ngọt Dr. Pepper. Theo lời cậu bé, Chad Kinnaird đã rút súng ra chĩa vào đầu em.

Các nhân chứng khác cho biết Chad Kinnaird ở trong tình trạng say xỉn khi vụ việc xảy ra.

Kinnaird chối bỏ các cáo buộc, tuy vậy cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn cỡ nòng 0.32 inch trong nhà hắn.

Bên cạnh đó, con gái 11 tuổi của Kinnaird cũng khai rằng đối tượng này từng thừa nhận đã chĩa súng vào đầu con trai.

Chad Kinnaird bị bắt với cáo buộc vi phạm lệnh cách ly và bạo hành trẻ em.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)