Thế giới

Bộ Quốc phòng Mỹ đưa Xiaomi và 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen

Lầu Năm Góc đưa 9 công ty Mỹ, trong đó có Xiaomi, vào "danh sách đen" các công ty Trung Quốc có quan hệ với quân đội nước này.

Cổ phiếu tại Hong Kong của Xiaomi đã giảm 10,6% vào lúc mở cửa hôm 15/01, sau khi thông tin trên được công bố.

Bộ Quốc phòng Mỹ đưa Xiaomi và 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen
Ảnh minh họa: China Daily

Xiaomi là hãng sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới trong quý III/2020, theo đánh giá của Counterpoint Research.

Comac, một hãng chế tạo máy bay của Trung Quốc, cũng bị nêu tên trong danh sách.

Với việc bị Bộ Quốc phòng Mỹ liệt kê vào danh sách đen các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc, Xiaomi là đối tượng của sắc lệnh hồi tháng 11 giới hạn các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu hoặc chứng khoán có liên quan.

Sắc lệnh ban đầu của tổng thống Trump sau đó được mở rộng để yêu cầu các nhà đầu tư phải thoái vốn tại các công ty trong "danh sách đen" trước ngày 11/11 tới.

Bên cạnh Xiaomi và Comac, các công ty bị liệt kê trong "danh sách đen" của Bộ Quốc phòng Mỹ bao gồm Advanced Micro-Fabrication Equipment, Luokung Technology, Beijing Zhongguancun Development Investment Centre, GOWIN Semiconductor, Grand China Air, Global Tone Communication Technology và China National Aviation Holding.

Đại diện của Xiaomi và của các công ty nói trên chưa bình luận gì về thông tin.

Bộ Quốc phòng Mỹ phát hành danh sách các công ty lần đầu vào tháng 06/2020. Các công ty như hãng công nghệ Huawei hay nhà sản xuất chất bán dẫn SMIC cũng có tên trong danh sách.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)