Thế giới

Bộ Ngoại giao chưa có thông tin về việc bắt bà Hồ Thị Kim Thoa

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 19/11 cho biết chưa có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ ở Pháp.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, đã bị bắt tại Pháp và sắp bị dẫn độ về Việt Nam.

Bên cạnh đó, có thông tin nói rằng bà Kim Thoa đang sống tại Paris, thủ đô nước Pháp từ lúc bị Việt Nam khởi tố.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (19/11), người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chưa có thông tin về việc này.

Bộ Ngoại giao chưa có thông tin về việc bắt bà Hồ Thị Kim Thoa
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

“Tôi không có thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp”, bà Hằng trả lời khi được hỏi về thông tin cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã bị bắt giữ.

Tháng 7 năm nay, bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong cáo trạng vụ ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm làm thất thoát 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Sabeco, VKSND Tối cao quy kết cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa là đồng phạm giúp sức.

Do bà Thoa bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã bà.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)