Thế giới

Bố kiện con ra tòa vì bị chế nhạo khi giải toán sai

Cụ ông 80 tuổi ở Trung Quốc đệ đơn kiện con trai đang phụ thuộc tài chính vì đã chế nhạo ông trả lời sai câu hỏi toán trong một cuộc gặp gỡ gia đình.

Trong đơn kiện gửi tới tòa án địa phương hồi tháng 05, cụ ông 80 tuổi, được truyền thông địa phương đặt tên Luo Wen, sinh sống tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đòi con trai Luo Jun bồi thường 100.000 nhân dân tệ (tương đương 14.800 USD).

Đơn kiện của Luo nói rằng con trai đã phụ thuộc vào ông về mặt tài chính trong hàng chục năm và đã từng đánh đập ông hơn một lần, truyền thông địa phương đưa tin.

Tòa án đã nỗ lực hòa giải hai bên, nhưng chỉ khiến cha con Luo căng thẳng với nhau hơn.

"Sao nó dám đánh tôi, làm ơn giúp tôi bắt giữ đứa con bất hiếu này," Luo Wen nói trên tờ The Paper.

"Bố mau gọi cảnh sát đi thì hơn. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bố gọi cảnh sát," Luo Jun đáp lại.

Căng thẳng giữa hai cha con được cho là bắt đầu tại một buổi gặp gỡ gia đình hồi tháng 05. Luo Wen khoe rằng ông rất giỏi toán, nhưng con trai nghi ngờ điều này và muốn ông chứng minh.

"Con sẽ công nhận bố giỏi toán nếu có thể trả lời đúng câu hỏi này," Luo Jun nói. Anh này đưa ra phép tính nhân hai số có bốn chữ số, khiến Luo Wen không thể trả lời đúng, sau đó chế nhạo ông.

Hai người đàn ông nổi nóng với nhau. Luo Wen được cho là đã tát con trai, trong khi Luo Jun cũng xô ngã cha ruột.

Vợ của Luo Wen sau đó lên tiếng bênh vực con trai, nói rằng anh luôn kính trọng cha mẹ và không bao giờ đánh cụ ông năm nay 80 tuổi. Theo bà, sở dĩ hai bố con hay cãi vã là do Luo Jun không chấp nhận những lời mắng nhiếc của Luo Wen.

Tòa án sau đó tiếp tục nỗ lực hòa giải, khuyên hai cha con viết thư cam kết gửi cho người còn lại.

"Nếu nó sẵn sàng viết thư thì tôi cũng vậy," Luo Wen nói.

Khi nhận được thư của con trai, Luo Wen hồi âm rằng ông muốn sống những năm cuối đời yên bình, hòa thuận cùng gia đình. Tòa án sau đó kiểm tra tình hình mối quan hệ cha con Luo và thấy rằng họ đã hòa hợp với nhau hơn.

Tin tức về vụ kiện của cha con Luo thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội Trung Quốc.

"Cha nào con nấy," một người dùng bình luận.

"Hai người họ là đàn ông trưởng thành hay thiếu niên choai choai vậy? Trẻ con quá," một người khác viết.

Lục Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-kien-con-ra-toa-vi-bi-che-nhao-khi-giai-toan-sai-tintuc836239