Thế giới

Bỏ đói mèo đến chết, thanh niên bị phạt 180 triệu đồng

Thanh niên 25 tuổi bị tòa án cấp khu vực ở Singapore tuyên án phạt 10.000 đô la Singapore (khoảng 178 triệu VNĐ) do không cho mèo ăn, uống khiến nó bị chết.

Bỏ đói mèo đến chết, thanh niên bị phạt 180 triệu đồng
Ảnh minh họa

Khairulnizam Khan Bin Kamalrozaman, 25, tuổi, bị  kết tội theo luật pháp với cáo buộc gây ra đau đớn không cần thiết cho con mèo, theo CNA.

Theo hồ sơ tòa án,  Khairulnizam không có tiền nộp phạt và thay vào đó sẽ phải ngồi tù 20 ngày. Từ 25/12/2020 tới 02/02/2021, Khairulnizam đã không cho con mèo ăn, uống thường xuyên.

Thời điểm 2018, Khairulnizam sống cùng vợ tại một căn hộ ở Sembawang Crescent. Tới tháng 02/2019, anh ta nhận nuôi một con mèo xám.

Tháng 10/2020, Khairulnizam và gia đình khôn sống ở căn hộ kể trên. Thay vào đó, họ ở nhà cha mẹ vợ anh hoặc người thân của anh, do gần nơi làm của anh là cảng Jurong.

Con mèo bị bỏ rơi tại căn hộ ở Sembawang, và Khairulnizam thỉnh thoảng quay lại cho nó ăn. Tuy nhiên lần cuối anh ta làm điều này là khoảng tháng 12/2020.

Hàng xóm của Khairulnizam đã gửi tin nhắn cho anh ta từ 25/12/2020 tới 02/02/2021 do phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ. Người này hỏi Khairulnizam liệu có phải con mèo đã chết, do không thấy anh trở lại căn hộ. Một số tin nhắn khác cho thấy người hàng xóm phàn nàn mùi hôi thối ngày càng tăng, và đề nghị Khairulnizam sớm trở lại căn hộ của mình kiểm tra. Tuy vậy, anh ta đã không làm vậy.

Nhà chức trách đã nhận được trình báo của người dân về con mèo chết hôm 02/02/2021. Họ cử người tới kiểm tra thì phát hiện xác con mèo bên trong căn hộ.

Khairulnizam bị truy tố vào tháng 08/2022 do bỏ đói con mèo đến chết, nhưng sau đó tội danh được đổi thành gây ra đau đớn không cần thiết cho con vật.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-oi-meo-en-chet-thanh-nien-bi-phat-180-trieu-ong-a367781.html