Thế giới

Bố đẻ Meghan bất ngờ gọi con rể là 'kẻ ngốc nghếch' bị vợ bắt nạt'

Thomas Markle chỉ trích con rể Harry là "kẻ ngốc" và đồng tình với cựu tổng thống Donald Trump rằng anh bị vợ "bắt nạt", trong cuộc phỏng vấn mới với kênh GB News.

Bố đẻ Meghan bất ngờ gọi con rể là 'kẻ ngốc nghếch' bị vợ bắt nạt'

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Dan Wotton của chương trình GB News, Thomas Markle tuyên bố đã sẵn sàng tới London (Anh) để dự lễ kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi, đồng thời gặp gỡ con gái Meghan, con rể Harry và các cháu ngoại.

Markle không tham dự đám cưới của con gái với Harry hồi năm 2018 vì lý do sức khỏe. Ông này cũng có mối quan hệ căng thẳng với vợ chồng con gái, dù đã nhiều lần bày tỏ hy vọng hàn gắn.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến được thực hiện tại nhà riêng, Thomas Markle cho biết ông muốn gặp Nữ hoàng để bày tỏ sự kính trọng mà cả gia đình ông dành cho bà và Hoàng gia Anh.

Ông cũng muốn gặp Thái tử Charles, thông gia của ông, để nói chuyện, vì cả hai "đều bị con cái bỏ rơi".

Bên cạnh đó, Markle cũng chỉ trích Harry và Meghan không đưa các con Archie và Lilibet của họ tới gặp Nữ hoàng khi họ ghé thăm bà hồi đầu tháng.

"Đó là động thái rất thô lỗ, sai lầm, không có lý gì lại làm như vậy... Tôi không biết đó là ý tưởng của Meghan hay Harry, nhưng Nữ hoàng có quyền gặp các chắt, tôi có quyền gặp cháu ngoại," Markle nêu ý kiến.

Markle cũng chỉ trích con rể vì không chấp nhận trở lại London vì lý do an ninh.

"Tôi nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn. Cậu ta biết rõ bản thân sẽ được bảo vệ an ninh tới mức nào. Cậu ta hoàn toàn an toàn trong tình huống đó. Tôi không hiểu những gì cậu ta nói và tôi không mấy tôn trọng cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta là kẻ ngốc," Markle bình luận.

Markle sau đó tiếp tục công kích Harry, cho rằng anh "giống như một đứa trẻ" và "không phải là đàn ông".

"Cậu ta giống một đứa trẻ, cứ bám theo con gái tôi như trẻ con. Cậu ta không phải đàn ông. Các vị có thể nói rằng cậu ta từng tham gia quân đội, nhưng tôi không tin nổi điều đó. Tôi nghĩ cậu ta là một kẻ nhút nhát và luôn là như vậy," ông nói thêm về con rể.

Sau đó, Markle cũng tỏ ra đồng tình với nhận xét của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Harry bị Meghan "bắt nạt".

Ông Trump trước đó kêu gọi Nữ hoàng xóa bỏ tước vị Hoàng gia của Harry và Meghan Markle, đồng thời cho rằng Harry "bị bắt nạt theo cách tôi chưa từng thấy" và "bị xỏ mũi dắt đi".

"Đó có lẽ là lần duy nhất tôi đồng ý với ông Trump," Thomas Markle cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-de-meghan-bat-ngo-goi-con-re-la-ke-ngoc-nghech-bi-vo-bat-nat-tintuc820530