Thế giới

Bồ Đào Nha ghi nhận trường hợp nghi nhiễm 'virus Vũ Hán' đầu tiên

Trường hợp nghi nhiễm virus corona đầu tiên ở Bồ Đào Nha đã được bộ y tế nước này ghi nhận hôm 26/1.

Bồ Đào Nha ghi nhận trường hợp nghi nhiễm 'virus Vũ Hán' đầu tiên
Số người nhiễm "virus Vũ Hán" ngày càng tăng.

Hôm 26/1, Bồ Đào Nha đã ghi nhận trường hợp nghi nhiễm virus corona đầu tiên ở quốc gia này, hãng tin EFE dẫn thông tin từ bộ Y tế.

Theo hãng tin EFE, người nghi nhiễm bệnh đến từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hiện đang được theo dõi ở bệnh viện Curry Cabral ở Lisbon. Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định.

Chủng virus mới đang lan rộng trên toàn thế giới lần đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán vào cuối tháng 12.

Hiện đã có hơn 1.970 trường hợp được xác nhận nhiễm virus tại Trung Quốc, với số người chết hiện tại là 56 người, theo các dữ liệu mới nhất.

Ngoài Trung Quốc, các trường hợp được xác nhận nhiễm virus đã được ghi nhận ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Nepal, Pháp, Mỹ, Malaysia và Australia.

Trung tâm khoa học sức khỏe Sunnybrook ở Toronto, Canada hôm 25/1 xác nhận một trong những bệnh nhân của họ đã có kết quả dương tính với virus mới.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bo-dao-nha-ghi-nhan-truong-hop-nghi-nhiem-virus-vu-han-dau-tien-a463868.html