Thế giới

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố trên toàn quốc

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành cảnh báo khủng bố trên phạm vi toàn quốc, đề cập tới nguy cơ bạo lực gây ra bởi những người có tư tưởng chống chính phủ sau khi tổng thống Joe Biden đắc cử, đồng thời cho rằng vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01 có thể khiến các phần tử cực đoan manh động hơn.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ không nêu ra nguy cơ cụ thể nào, tuy vậy chỉ ra rằng căng thẳng trên khắp nước Mỹ mà bộ tin rằng sẽ "tiếp tục kéo dài" nhiều tuần lễ sau khi tổng thống Biden nhậm chức hôm 20/01.

"Các thông tin cho thấy những phần tử cực đoan bạo lực có động cơ ý thức hệ với tư tưởng chống đối việc vận hành thẩm quyền chính phủ và quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống, cũng như sự bất bình được thổi bùng bởi thông tin sai sự thật, có thể sẽ tiếp tục kích động hoặc gây ra bạo lực," bản tin cho biết.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố trên toàn quốc

Việc chính quyền liên bang Mỹ cảnh báo cơ quan hành pháp địa phương thông qua các bản tin không phải là hiếm gặp.

Tuy vậy bản tin này, được phát đi bởi Hệ thống Cố vấn Khủng bố Quốc gia, được coi là đáng chú ý, bởi nó đẩy chính quyền của tân tổng thống Biden vào cuộc tranh cãi về việc miêu tả và phân loại các hành vi có động cơ chính trị như thế nào, và cho thấy cơ quan này coi các hành vi bạo lực với mục tiêu lật ngược kết quả bầu cử là tương đương với khủng bố.

Việc sử dụng từ ngữ trong bản tin cho thấy các quan chức an ninh quốc gia Mỹ nhìn thấy mối liên hệ giữa các vụ việc bạo lực có động cơ chống chính phủ gần đây, chẳng hạn như biểu tình phản đối phong tỏa vì Covid-19, phản đối kết quả bầu cử tổng thống 2020 hay phản đối bạo lực cảnh sát.

Cảnh báo được đưa ra trong giai đoạn căng thẳng sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hôm 06/01, khi những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump biểu tình tìm cách lật ngược kết quả bầu cử. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng lưu ý tình trạng bạo loạn "những ngày gần đây", được cho là nhắc tới các sự việc tại thành phố Portland, bang Oregon.

Cảnh báo được ban hành bởi quyền bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ David Pekoske. Alejandro Mayorkas, ứng cử viên được tân tổng thống Biden lựa chọn cho Nội các của ông, hiện chưa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Hai cựu bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Michael Chertoff và Janet Napolitano trước đó đã kêu gọi Thượng viện Mỹ nhanh chóng phê chuẩn Mayorkas để ông này có thể bắt đầu làm việc với FBI và các cơ quan khác để đối phó với nguy cơ từ các phần tử cực đoan trong nước.

Chertoff, Bộ trưởng An ninh Nội địa dưới thời cựu tổng thống George W. Bush, trong một cuộc họp báo với các phóng viên cho biết trong những năm gần đây, số người chết liên quan tới các vụ tấn công của nhóm phần tử cực hữu tại Mỹ đã vượt số trường hợp thiệt mạng liên quan tới các tổ chức khủng bố Hồi giáo như Al-Qaeda.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)