Thế giới

Binh sĩ thuộc phi đội trực thăng của tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19

Một binh sĩ thuộc Phi đoàn Trực thăng Thủy quân Lục chiến Một (Marine One) được xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Binh sĩ này đã di chuyển tới Bedminster, New Jersey trước chuyến thăm của tổng thống Trump tới đây.

"Để đề phòng, các binh sĩ đã có tiếp xúc với người mắc bệnh sẽ rời khỏi phi đội. Binh sĩ nhiễm bệnh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với trực thăng của tổng thống," người phát ngôn lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền của tổng thống Trump cho biết binh sĩ nhiễm Covid-19 không tiếp xúc với ông, hay với bất kỳ quan chức nào khác.

Binh sĩ thuộc phi đội trực thăng của tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19
Ảnh: AP

Đây không phải lần đầu tiên các hoạt động của Nhà Trắng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Quan chức chính quyền tổng thống Trump tuần này được cảnh báo một nhân viên làm việc tại quầy ăn ở Nhà Trắng đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó vào tháng 05, hai nhân viên Nhà Trắng và một thành viên đội cần vụ của tổng thống Trump cũng được xác nhận nhiễm bệnh.

Tổng thống Donald Trump hồi tháng 05 cho biết ông đã sử dụng hydroxychloroquine, một loại thuốc chống sốt rét chưa được chứng nhận có tác dụng phòng ngừa Covid-19.

Hồi đầu tuần, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEneny nói ông Trump là "người được xét nghiệm nhiều nhất ở Mỹ."

"Ông ấy được xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhiều lần một ngày. Và chúng tôi tin rằng ông ấy hành xử đúng theo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh," bà McEneny nói.

Tuy vậy chỉ vài giờ sau ông Trump cho biết chưa từng được xét nghiệm nhiều hơn một lần mỗi ngày.

'Tôi không biết về việc xét nghiệm nhiều hơn một lần mỗi ngày," ông Trump trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vì sao ông được xét nghiệm nhiều lần trong một ngày.

"Trung bình tôi được xét nghiệm hai ngày hoặc ba ngày một lần, và tôi không biết về việc xét nghiệm hai lần một ngày, nhưng tôi có thể thấy điều đó xảy ra," tổng thống Trump nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)