Thế giới

Binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ với Trung Quốc

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ mới nhất với Trung Quốc ở khu vực biên giới tranh chấp, theo AFP.

Đây là trường hợp binh sĩ thiệt mạng đầu tiên được báo cáo sau hai vụ đụng độ trong vòng 48 giờ tại khu vực biên giới tranh chấp Trung Quốc - Ấn Độ. Những vụ việc này xảy ra chỉ hai tháng sau vụ ẩu đả khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng.

Binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ với Trung Quốc
Ảnh minh họa: AFP

Ấn Độ và Trung Quốc đã đổi lỗi cho nhau về việc tìm cách vượt qua biên giới không chính thức tại vùng Ladakh để giành lãnh thổ vào đêm 29/08, và sau đó vào ngày 31/08.

Hai bên chưa thông báo thương vong, tuy vậy AFP dẫn một nguồn tin cho biết một binh sĩ Ấn Độ gốc Tây Tạng "đã hy sinh trong vụ đụng độ" đêm 29/08. Nguồn tin này cũng cho biết một thành viên khác của Lực lượng Biên giới Đặc biệt của Ấn Độ đã bị thương.

Sau vụ ẩu đả hôm 15/06, Trung Quốc và Ấn Độ đã cử hàng chục ngàn quân tới khu vực. Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ thiệt mạng trong vụ ẩu đả hồi tháng 06, trong khi Trung Quốc chưa thông báo con số thương vong.

Hai nước đã đổ lỗi cho nhau trong những vụ việc mới nhất.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói binh sĩ Trung Quốc "hành quan khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng" tại biên giới hôm 29/08. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc cho rằng Ấn Độ đã "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc" với những động thái hôm 31/08, và yêu cầu Ấn Độ rút quân.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 01/09 cho rằng Trung Quốc đã gây ra vụ việc mới nhất "ngay cả khi chỉ huy hai bên đang tiến hành đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng".

Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin quân đội cho biết Trung Quốc đã cố gắng chiếm các đỉnh đồi mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền xung quanh hồ Pangong Tso.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết binh lính nước này "đã thực hiện các biện pháp củng cố vị trí và ngăn chặn ý đồ đơn phương thay đổi thực địa của Trung Quốc".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)