Thế giới

Bill Gates 'trốn' thị phi ở khu nghỉ dưỡng ẩn mật nhất

Bill Gates đã ẩn mình tại một câu lạc bộ golf sang trọng và vô cùng kín đáo ở thành phố Indian Wells, bang California sau ồn ào ly hôn.

Page Six dẫn nguồn tin thân cận cho biết vị tỷ phú 65 tuổi, người sáng lập Microsoft đã đến câu lạc bộ golf The Vintage Club ở thành phố Indian Wells, nơi được xem là "một trong những cộng đồng câu lạc bộ tư nhân cực kỳ khép kín và uy tín nhất Mỹ".

"Bill rõ ràng thấy cuộc ly hôn này sẽ diễn ra trong một thời gian dài và ông ấy đã ở đó được khoảng ba tháng", nguồn tin trên nói với Page Six.

Bill Gates 'trốn' thị phi ở khu nghỉ dưỡng ẩn mật nhất
Tỷ phú Bill Gates trú mình tại The Vintage Club ở thành phố Indian Wells, bang California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tuần này, Bill được nhìn thấy xuất hiện tại The Vintage Club cùng với con gái lớn Jennifer Gates và hôn phu của cô, triệu phú Ai Cập Nayel Nassar. Gates sở hữu một căn biệt thự trong khuôn viên câu lạc bộ này, nơi cũng có các thành viên như tỷ phú Charles Koch, Philip Anshultz và Dennis Washington.

Phí thành viên để tham gia câu lạc bộ siêu giàu này là 250.000 USD và giá nhà ở đây dao động từ 2,3 triệu USD đến 20 triệu USD. Câu lạc bộ sang trọng này bao gồm khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 7.900 mét vuông tại trung tâm, gồm một loạt nhà hàng và một spa, hai sân golf 18 lỗ được xếp hạng quốc gia.

Bill Gates được cho là đã chi 12,5 triệu USD mua một căn biệt thự rộng lớn trong khu nghỉ dưỡng này năm 1990. Ngôi nhà rộng 1.260 mét vuông, có sáu phòng ngủ, chín phòng tắm, nằm dọc theo một sân golf được cắt tỉa cẩn thận.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Melinda Gates đã tham khảo ý kiến các luật sư ly hôn vào năm 2019 trước khi đệ đơn vào ngày 3/5 do lo ngại mối quan hệ của chồng và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Bill đã ký giấy ly hôn ở Palm Desert, California - nơi có trụ sở của Vintage Club. Còn bà Melinda ký đơn ly hôn ở Bellevue, Washington, gần siêu biệt thự trị giá 130 triệu USD của Gates.

"Đó là nơi hoàn hảo để Bill trốn tránh bất kỳ ai muốn hỏi anh ấy về việc ly hôn hoặc mối quan hệ bị cáo buộc với Epstein", nguồn tin trên nói và cho biết Vintage Club là nơi vô cùng riêng tư.

Vintage Club rất khó để vào đến mức chính golfer Arnold Palmer, một trong 10 tay golf hàng đầu thế giới đã từng phải đợi trước khi được bộ phận an ninh tại đây cấp phép vào.

Bill Gates 'trốn' thị phi ở khu nghỉ dưỡng ẩn mật nhất - 1
Một góc của khu nghỉ dưỡng Vintage Club, bang California, Mỹ. Ảnh: Facebook.

Sau khi mối quan hệ của Bill Gates và tên tội phạm tình dục Epstein bị báo chí phanh phui vào tháng 10/2019, Bridgitt Arnold, phát ngôn viên của Gates, cho biết họ gặp nhau nhiều lần để thảo luận về hoạt động từ thiện. "Bill Gates rất hối tiếc về việc từng gặp Epstein và nhận ra rằng làm như vậy là sai lầm".

Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal năm 2019 về mối quan hệ với Epstein Gates thừa nhận: "Tôi đã gặp anh ấy. Nhưng tôi không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hay tình bạn nào với anh ấy".

Phiên điều trần ly hôn đầu tiên của Bill và Melinda Gates dự kiến diễn ra vào ngày 14/5, chưa đầy hai tuần sau tuyên bố ly hôn. Cả hai không có hợp đồng tiền hôn nhân, không tranh chấp quyền nuôi con hay tài sản. Khối tài sản trị giá 145 tỷ USD của họ sẽ được chia theo thỏa thuận ly thân trước đó. Họ vẫn là đồng chủ tịch của quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới Bill và Melinda Gates.

Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/bill-gates-tron-thi-phi-o-khu-nghi-duong-an-mat-nhat-4276925.html