Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bill Gates chỉ trích tổng thống Donald Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO

Tỷ phý Bill Gates chỉ trích quyết định ngừng cấp ngân sách cho WHO của tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng động thái được đưa ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp là "nguy hiểm".

"Ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới trong một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu là động thái nguy hiểm. Nỗ lực của họ đang làm giảm tốc độ lây lan của Covid-19, và nếu những nỗ lực đó không được tiếp tục, không có tổ chức nào thay thế họ được. Thế giới đang cần WHO hơn bao giờ hết," ông Gates viết trên tài khoản Twitter.

Tuy tỷ phú người Mỹ không trực tiếp nhắc tới ông Donald Trump, nhưng dòng trạng thái được ông đăng lên Twitter chỉ vài giờ sau khi tổng thống Mỹ thông báo sẽ ngừng cấp ngân sách cho WHO.

Bill Gates chỉ trích tổng thống Donald Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO
Tỷ phú Bill Gates (Ảnh: CNBC)

Hôm 14/04, tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng ông sẽ ngừng cấp ngân sách cho WHO trong thời điểm xem xét lại vai trò của tổ chức này trong điều mà ông gọi là "quản lý thất bại và che giấu sự lây lan của virus corona".

"Hôm nay tôi đã chỉ đạo chính quyền của tôi ngừng cấp ngân sách cho WHO trong khi tiến hành xem xét đánh giá vai trò của WHO trong việc quản lý thất bại và che đậy sự lây lan của virus corona," tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Trump cho rằng WHO đã "mắc phải những sai lầm không ai tin nổi". Cụ thể, tổng thống Mỹ nói WHO đã có lúc cho rằng virus corona "không truyền nhiễm," dù không có bằng chứng nào cho thấy tổ chức này từng tuyên bố như vậy, theo The Guardian.

Ông Trump cũng nói có những thông tin "đáng tin cậy" từ tháng 12/2019 về việc virus có thể lây từ người sang người, nhưng WHO đã không có sự phản hồi thích hợp cho thông tin này. "Những sai lầm của họ đã gây ra nhiều cái chết," tổng thống Mỹ cáo buộc.

"Nếu WHO cử chuyên gia y tế tới Trung Quốc để đánh giá khách quan tình hình và nêu lên sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh có thể đã được kiểm soát với rất ít người chết," ông Trump nói.

Các Hạ Nghị sĩ đảng Dân Chủ cũng đã chỉ trích quyết định của tổng thống Mỹ, trong khi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từng nói hiện không phải là lúc "chính trị hóa" dịch bệnh.

Tỷ phú Bill Gates trước đó đã cam kết ủng hộ 100 triệu USD cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua quỹ từ thiện của ông và vợ là bà Melinda Gates.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)