Thế giới

Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đón tiếp hoành tráng như một ngôi sao ở Triều Tiên. Hàng trăm ngàn người Triều Tiên đã đứng từ sân bay về nhà khách, vẫy cờ hoa đón chào ông Tập.

Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm
Người dân Triều Tiên đứng dọc hai bên đường chào mừng ông Tập Cận Bình - Ảnh chụp màn hình

Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân đã ra tận sân bay Bình Nhưỡng đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân ngày 20-6. 21 phát đại bác đã được bắn chào mừng - một nghi thức trọng thị về ngoại giao - trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo Trung Quốc.

Đây cũng là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc trong vòng 14 năm qua.

Hơn 250.000 người Triều Tiên đã đổ ra các con đường dọc từ sân bay Bình Nhưỡng về Cung điện mặt trời Kumsusan. Họ ăn mặc tươm tất, vẫy hoa và quốc kì Trung Quốc - Triều Tiên trong tiếng reo hò "vạn tuế" (“man sei”) đầy vui mừng khi chiếc xe mui trần chở ông Tập và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi ngang.

Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 1
Các thiếu nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống múa chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình

10.000 quả bóng bay đủ màu sắc, tương ứng với 10.000 thiếu nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống đã đứng chờ sẵn hai nhà lãnh đạo bên ngoài cung Kumsusan. Họ múa các điệu truyền thống và dù đang ở giữa biển người, tất cả đều nở một nụ cười tươi.

Sự tiếp đón nồng hậu của Triều Tiên khiến Chủ tịch Trung Quốc thốt lên "tôi có cảm giác chúng ta như một nhà" trong cuộc hội đàm sau đó với ông Kim Jong Un.

Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 2
Hàng nghìn người đã đứng chờ ông Tập ở sân bay khi chuyên cơ hạ cánh sáng 20-6 - Ảnh chụp màn hình

Truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên liên tục đưa tin đậm nét, có cảm xúc về sự kiện được đánh giá là có nhiều tầng nghĩa này. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã dành tới 12 phút trong chương trình thời sự tối 20-6 để phát đi các hình ảnh từ chuyến đi của ông Tập.

CCTV khẳng định sự đón tiếp của Triều Tiên đối với ông Tập là "chưa từng có tiền lệ" đối với một lãnh đạo nước ngoài.

Hai tiếng "đồng chí" cũng được thốt ra từ phía Triều Tiên trong các bài viết trên Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên.

Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 3
Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập kể từ khi lên cầm quyền năm 2013 - Ảnh chụp màn hình

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, Trung Quốc và Triều Tiên cần phải tăng cường hơn nữa các cuộc trao đổi cấp cao để "định hướng phát triển mối quan hệ giữa hai nước".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên trong quản trị công và đào tạo nhân lực giúp Bình Nhưỡng trong các ngành kinh tế, phúc lợi xã hội.

Đáp lại, ông Kim Jong Un khẳng định sẽ biến chuyến thăm lần này của ông Tập thành cơ hội để tăng cường hơn nữa các trao đổi chiến lược giữa hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ và nâng tình hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới.

Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 4
Quân nhạc và thảm đỏ được trải sẵn, chào mừng ông Tập Cận Bình ở sân bay Bình Nhưỡng - Ảnh chụp màn hình
Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 5
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra tận máy bay đón ông Tập và phu nhân - Ảnh: REUTERS
Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 6
Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ trong tiếng quân nhạc trang trọng - Ảnh: REUTERS
Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 7
Ông Tập (phải) đi song song với ông Kim Jong Un, các phu nhân theo sau khi duyệt đội danh dự Triều Tiên - Ảnh: REUTERS
Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 8
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay với nhà lãnh đạo Kim Jong Un (phải) - Ảnh chụp màn hình
Biển người Triều Tiên reo hò 'vạn tuế', mừng ông Tập đến thăm - 9
Hai nhà lãnh đạo hội đàm, thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước - Ảnh chụp màn hình

Theo Bảo Duy (Tuổi Trẻ)