Thế giới

Biến chủng Omicron lây lan mạnh, Anh kích hoạt ‘kế hoạch B’ phòng COVID-19

Trong buổi họp báo về đại dịch COVID-19 tại phố Downing tối 8/12 (giờ London), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định tăng cường các biện pháp chống dịch COVID-19 trong dịp Giáng sinh và năm mới khi biến chủng Omicron đang lây lan mạnh ở nước này trong những ngày gần đây.

Biến chủng Omicron lây lan mạnh, Anh kích hoạt ‘kế hoạch B’ phòng COVID-19
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: PA Media

Tính đến hết ngày 8/12, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết đã có tổng cộng 568 ca nhiễm biến chủng Omicron được xác nhận tại đảo quốc sương mù. UKHSA thậm chí còn nhận định số ca nhiễm trên thực tế có thể cao hơn khoảng 20 lần và tiệm cận con số 10.000 trường hợp.

Ở buổi họp báo, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết kể từ ngày mai (10/12), việc đeo khẩu trang sẽ trở thành quy định bắt buộc tại đa số các không gian kín trong nhà và các phương tiện công cộng trên toàn Vương quốc Anh.

Từ đầu tuần sau người dân Anh cũng được khuyến cáo nên làm việc tại nhà “nếu có thể”, trong khi việc triển khai áp dụng "hộ chiếu vắc-xin" sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12 nếu được Quốc hội nước này thông qua.

Vị thủ tướng 57 tuổi cũng công bố kế hoạch mở rộng chương trình tiêm tăng cường vắc-xin COVID-19 cho toàn bộ người trên 18 tuổi ở nước này. Thời gian đủ điều kiện tiêm nhắc lại tính từ mũi thứ hai cũng được rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Bên cạnh đó, những người có hệ miễn dịch suy giảm sẽ được đề nghị tiêm mũi thứ tư sau ít nhất ba tháng kể từ thời điểm tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ ba.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng việc kích hoạt “kế hoạch B” phòng COVID-19 vào thời điểm này nhằm phân tán sự chú ý của truyền thông khỏi những cáo buộc về việc Chính phủ Anh tổ chức tiệc Giáng sinh tại phố Downing trong thời gian phong tỏa toàn quốc hồi năm ngoái, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tăng cường các biện pháp chống dịch trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

“Bất kể quan điểm của bạn [về cáo buộc tổ chức tiệc Giáng sinh] là gì, người dân Anh chắc chắn sẽ nhận thấy tầm quan trọng mang tính sống còn của các thông tin y tế đang được truyền tải trong buổi họp báo, đồng thời ghi nhớ những thông tin quan trọng nhằm có những quyết định hợp lý trong dịp Giáng sinh và năm mới”, ông Johnson trả lời câu hỏi của một phóng viên trong buổi họp báo.

Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên cấp cao của Chính phủ Anh Allegra Stratton đã quyết định từ chức ngay trước thời điểm buổi họp báo diễn ra sau khi một đoạn video ghi lại cảnh bà Stratton cười và đùa cợt về việc tổ chức tiệc Giáng sinh trong thời điểm phong tỏa toàn quốc hồi cuối năm ngoái được đăng tải và trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ trong những ngày gần đây.

Biến chủng Omicron lây lan mạnh, Anh kích hoạt ‘kế hoạch B’ phòng COVID-19 - 1
Hình ảnh bà Stratton cười đùa trong đoạn video được quay lại hồi cuối năm ngoái. Ảnh: The Sun.

Trong một phiên họp tại Hạ viện Anh, thủ tướng Anh đã gửi lời xin lỗi tới các nghị sĩ về đoạn video nói trên, mặc dù trước đó luôn khẳng định rằng phố Downing không tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào trong dịp Giáng sinh năm ngoái như cáo buộc của giới truyền thông nước này. Cảnh sát Đô thành London (Met) cũng cho biết sẽ không điều tra vì thiếu bằng chứng.

Nguồn: BBC, The Guardian

Theo Việt Long (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/bien-chung-omicron-lay-lan-manh-anh-kich-hoat-ke-hoach-b-phong-covid-19-post1399709.tpo