Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Biden vượt mặt Trump 14 điểm

Cuộc thăm dò mới nhất của NBC News cho thấy ứng viên Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump về tỷ lệ ủng hộ với khoảng cách 14 điểm %.

Biden vượt mặt Trump 14 điểm

Theo kết quả thăm dò của NBC News/Wall Street Journal công bố ngày 4/10, Joe Biden nhận được ủng hộ từ 53% cử tri đã đăng ký so với 39% của Tổng thống Donald Trump.

Cách biệt giữa Biden với Trump đã gia tăng 8 điểm phần trăm so với một cuộc thăm dò được thực hiện ngay trước thời điểm cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên diễn ra hôm 29/9.

Đợt thăm dò diễn ra 2 ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống hôm 29/9. Tuy nhiên, nó hoàn thành trước thời điểm ông Trump thông báo mắc Covid-19 và phải nhập viện hôm 2/10 tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed.

73% số cử tri đăng ký khẳng định cuộc tranh luận sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới lá phiếu của họ. 85% số người trả lời câu hỏi nói tính khí của Biden phù hợp với vai trò tổng thống hơn Trump. Tỷ lệ này ở ông chủ Nhà Trắng là 26%.

Sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ nhiều nhất dành cho Tổng thống Trump diễn ra ở nhóm cử tri lớn tuổi và phụ nữ ngoại ô. Trong khi đó, đối với nhóm cử tri nam giới trên 50 tuổi, ông Trump cũng mất đi sự ủng hộ và ông Biden đang dẫn trước trong nhóm này với khoảng cách 1 điểm %.

49% số người được hỏi cho rằng ông Biden đã có màn trình diễn tốt hơn trong cuộc tranh luận hôm 29/9. Trong khi đó chỉ có 24% số người được hỏi cho rằng ông Trump thể hiện tốt hơn. 17% cho rằng không có ứng viên nào đã làm tốt trong cuộc tranh luận.

Cuộc thăm dò được thực hiện trong hai ngày 30/9 và 1/10 trên 800 cử tri đã đăng ký, trước khi Tổng thống Trump thông báo ông và Đệ nhất Phu nhân Melania dương tính coronavirus.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)