Thế giới

Biden 'phản công' Trump

Đại diện của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chỉ trích gay gắt Trump, gọi nhận định của ông về phó tướng Harris là nói dối "ghê tởm".

"Trump đang tìm cách châm ngòi cho sự phân biệt chủng tộc và chia rẽ đất nước chúng ta", phát ngôn viên của ông Biden, Andrew Bates, cho biết trong tuyên bố ngày 14/8, đề cập đến việc Trump từng ủng hộ quan điểm cho rằng cựu tổng thống Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, không sinh ra ở nước này.

"Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng cũng không kém phần ghê tởm, khi ông Trump tự làm một kẻ ngốc cố đánh lạc hướng người dân Mỹ khỏi những thiệt hại khủng khiếp về phản ứng thất bại của ông với Covid-19, chiến dịch của ông ta và các đồng minh phải dùng tới những lời dối trá trong sự tuyệt vọng thảm hại của họ", phát ngôn viên của Biden nói.

Biden 'phản công' Trump
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Biden và "phó tướng" Harris tại Wilmington, bang Delaware, Mỹ, hôm 12/8. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 13/8, Tổng thống Trump gọi ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris là "phiên bản tồi tệ của Hillary". Ông cũng cho rằng ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Harris không sinh ra ở Mỹ nên không đủ điều kiện để tranh cử.

Trump dường như đề cập đến một bài bình luận trên tờ Newsweek của một giáo sư luật bảo thủ tuyên bố rằng thượng nghị sĩ California Harris không đủ điều kiện phục vụ ở vị trí phó tổng thống hay tổng thống vì tình trạng di trú của cha mẹ bà.

Biden 'phản công' Trump - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc phỏng vấn tại Phòng Bầu dục hôm 13/8. Ảnh: NY Post.

Bà Harris sinh ra ở Oakland, bang California, năm 1964, có cha là người Jamaica, mẹ là người Ấn Độ. Theo hiến pháp Mỹ, bất kỳ công dân nào sinh ra ở Mỹ và trên 35 tuổi đều đủ điều kiện để tranh cử tổng thống hay phó tổng thống.

Điều 2 của Hiến pháp Mỹ tuyên bố "không ai ngoại trừ một công dân bẩm sinh hoặc một công dân Mỹ" đủ điều kiện cho chức vụ tổng thống. Mục 2 của Tu chính án thứ 14 cũng nêu "tất cả những người sinh ra hoặc nhập quốc tịch Mỹ đều là công dân Mỹ". Đến cuối chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, Trump đã miễn cưỡng thừa nhận rằng Obama chào đời ở Mỹ.

Biden và "phó tướng" Kamala Harris tuyên bố nước Mỹ đang rất cần sự lãnh đạo và cam kết sẽ tái thiết nước Mỹ sau khi đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào 3/11 tới.

Theo Mai Lâm (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/biden-phan-cong-trump-4146871.html