Thế giới

Biden phá vỡ im lặng về vụ bê bối quấy rối tình dục của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, từ chối kêu gọi từ chức

Tổng thống Joe Biden đã phá vỡ sự im lặng của mình trước những cáo buộc về hành vi tình dục sai trái của Thống đốc Andrew Cuomo vào hôm Chủ nhật vừa qua.

Hôm Chủ nhật (14/3) vừa qua, Tổng thống Biden đã có buổi trả lời phỏng vấn cánh phóng viên tại ​​Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, sau khi một số thành viên đảng Dân chủ ngày càng góp nhiều tiếng nói với các nhà lập pháp yêu cầu thống đốc bang New York từ chức sau những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục.

Khi được hỏi liệu ông có đồng ý với các đảng viên Dân chủ khác kêu gọi Cuomo từ chức ngay lập tức hay không, Biden nói rõ ràng, "Tôi nghĩ cuộc điều tra đang được tiến hành và chúng ta nên xem nó mang lại cho chúng ta những gì."

Trước đó, trong ngày 11/3, đã có hơn 55 nhà lập pháp đảng Dân chủ của bang New York, trong đó Thị trưởng New Yorl Bill de Blasio, đã ra tuyên bố chung kêu gọi Thống đốc Andrew Cuomo từ chức.

Biden phá vỡ im lặng về vụ bê bối quấy rối tình dục của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, từ chối kêu gọi từ chức
Tổng thống Biden rất thân thiết với Thống đốc Andrew Cuomo

Hiện có tổng cộng 6 phụ nữ đã đưa ra lời buộc tội ông Cuomo, nói rằng ông có hành vi không phù hợp. 5 trong số họ đều là cựu nhân viên của ông và người còn lại là một phụ nữ mà ông Cuomo gặp tại một đám cưới.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng có chung quan điểm với đương kim Tổng thống Biden. Pelosi hôm Chủ nhật đã tái khẳng định rằng cô ấy "không khoan nhượng" đối với hành vi quấy rối tình dục - nhưng từ chối lặp lại lời kêu gọi của họ về việc từ chức cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Tổng chưởng lý New York Letitia James đang điều tra các cáo buộc quấy rối và Cuomo cho biết ông sẽ "hoàn toàn hợp tác" với cuộc điều tra của bà, nhưng bày tỏ không có kế hoạch từ chức. Bản thân Cuomo cũng hơn 1 lần nhấn mạnh rằng mình "không làm những gì đã bị cáo buộc."

Dù vậy, dường như mọi thứ đều đang chống lại Cuomo. Gần 90% phái đoàn quốc hội New York đã kêu gọi từ chức hoặc luận tội thống đốc, cũng như hơn 80% thượng nghị sĩ bang. Tuần trước, Quốc hội bang đã khởi xướng điều có thể là bước đầu tiên hướng tới việc luận tội bằng cách mở một cuộc điều tra với đầy đủ quyền trát hầu tòa về các cáo buộc hành vi sai trái tình dục đối với thống đốc và việc xử lý Covid-19 của ông tại các viện dưỡng lão.

Cuối tuần qua, sự im lặng kéo dài nhiều tuần của Biden xung quanh vụ bê bối đã được đưa ra nghi vấn bởi cựu trợ lý của Cuomo và người tố cáo đầu tiên Lindsey Boylan, người đã chỉ đích danh Tổng thống và Phó tổng thống trong một tweet đã bị xóa vì từ chối công khai các cáo buộc.

"Thống đốc đã phủ nhận mọi hành vi sai trái", Boylan viết trên Twitter. "Ông ấy đã lên MXH ngày hôm nay và nói rằng" có nhiều động cơ khiến mọi người làm như vậy. "Ông ấy đang kêu gọi sự căm ghét và suy đoán nhằm vào những người tố cáo mình. Tất cả sự tổn hại và thù hận đều nhắm thẳng vào phụ nữ trên @NYGovCuomo."

Boylan sau đó nói thêm, "Nó cũng đặt câu hỏi về khả năng phán đoán và lòng dũng cảm của cả @POTUS và @KamalaHarris." Sau đó, cô ấy đã xóa dòng tweet thứ hai.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)