Thế giới

Bị thiêu sống vì chống cự kẻ cưỡng hiếp

Một người phụ nữ Ấn Độ đã bị thiêu sống vì cố chống cự kẻ cưỡng hiếp.

Trang Daily Mail hôm 5-3 đưa tin vụ việc xảy ra tại TP Kota, bang Rajasthan.

 Theo đó, vào ngày 2-3, nạn nhân là bà Reena Koli, 35 tuổi, đã cự tuyệt quan hệ với hung thủ Rambharan Yadav, 31 tuổi, sau khi bị tên này ép đi vào phòng của hắn tại một tòa nhà 2 người cùng thuê. 

Theo tờ Times of India, bà Koli là người phụ nữ đã có gia đình. 

Nổi giận vì bị người phụ nữ chống cự, kẻ hiếp dâm đã rưới dầu hỏa khắp người bà Koli rồi châm lửa đốt. 

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến một trung tâm y tế địa phương rồi chuyển đến bệnh viện Maharao Bhim Singh tại TP Kota. Tuy nhiên, vì bị bỏng quá nặng, người phụ nữ xấu số qua đời vào tối cùng ngày (giờ địa phương). 

Bị thiêu sống vì chống cự kẻ cưỡng hiếp
Nạn nhân Reena Koli. Ảnh: Daily Mail

Trước khi qua đời, bà Koli vẫn kịp tố cáo với cảnh sát về tội ác của Yadav. Sau khi khám nghiệm, thi thể của người phụ nữ đã được trao cho gia đình vào ngày 3-3.

Về phần Yadav, sau khi gây án, hắn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đến sáng 4-3, kẻ thủ ác đã bị bắt giữ tại một trạm xe lửa. Hiện Yadav đang bị đưa ra xét xử tại tòa án địa phương với tội danh giết người.

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)