Thế giới

Bị thách thức, cựu thủ tướng lưu vong Thaksin tuyên bố sẽ trở về Thái Lan

Cựu Thủ tướng sống lưu vong Thaksin Shinawatra tuyên bố sẽ trở lại Thái Lan, sau khi đương kim Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thách ông quay về quê hương hôm 19/7.

“Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại”, Bangkok Post hôm 21/7 dẫn lại bài đăng của cựu thủ tướng Thaksin trên nền tảng ClubHouse, ngay sau phát biểu của ông Prayuth tại cuộc điều trần ngày 19/7.

“Nếu ông ấy hỏi tôi đang ở đâu, tôi sẽ nói rằng tôi luôn ở trong tâm trí ông ấy. Khi được các phóng viên hỏi hoặc trong phiên tranh luận tại Quốc hội, tôi cũng là người đầu tiên ông ấy nghĩ đến”, ông Thaksin cho hay.

Cựu thủ tướng cũng cho rằng ông Prayut nên có một chiến lược vững chắc và ông sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho thủ tướng đương nhiệm.

Bình luận của ông Thaksin được đưa ra sau khi Thủ tướng Prayut thách đảng Pheu Thai đưa 2 cựu thủ tướng sống lưu vong là Thaksin và em gái Yingluck Shinawatra về quê hương để giải quyết các vấn đề của đất nước.

Bị thách thức, cựu thủ tướng lưu vong Thaksin tuyên bố sẽ trở về Thái Lan
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (trái) và em gái Yingluck (phải) dự đám cưới năm 2019 của Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin và hiện là một thành viên quan trọng của Đảng Pheu Thai - Ảnh: Straits Times

"Là thủ tướng, tôi không thể biết và giỏi mọi thứ. Tôi cũng không phải là người được coi là thông minh nhất. Nhưng ông ấy (Thaksin) bây giờ ở đâu?”, ông Prayut nói trong phiên tranh luận của Quốc hội hôm 19/7.

"Tôi biết quý vị ngưỡng mộ một số người trước đây từng ngồi vị trí này và khen ngợi họ làm tốt hơn tôi. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng hãy đưa họ trở về nếu quý vị có thể”, ông nói thêm.

Khi được yêu cầu nhận xét về bình luận của ông Thaksin, thủ tướng chỉ vào môi và nói: “Miệng là dùng để nói. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn".

Ông Thaksin, người từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Man City, đã xây dựng nên một đế chế viễn thông để sở hữu khối tài sản mà Forbes ước tính gần 1,9 tỷ USD. Ông đang sống lưu vong ở Dubai để tránh các cáo buộc tham nhũng mà ông gọi là mang động cơ chính trị.

Em gái Yingluck của ông đắc cử thủ tướng vào năm 2011, nhưng bị Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phế truất vào năm 2014. Bà Yingluck sống lưu vong từ năm 2017 để tránh bị bắt giữ liên quan đến chương trình thu mua gạo của nông dân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-thach-thuc-cuu-thu-tuong-luu-vong-thaksin-tuyen-bo-se-tro-ve-thai-lan-tintuc833135