Thế giới

Bị phạt gần 400 triệu đồng vì ném đồng xu may mắn vào máy bay

Hành khách 28 tuổi bị phạt 120.000 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu đồng) vì ném đồng xu may mắn vào máy bay, gây thiệt hại cho hãng hàng không.

Theo SCMP, một hành khách 28 tuổi đã phải trả số tiền đền bù 120.000 nhân dân tệ (tương đương 400 triệu đồng) cho hãng hàng không Lucky Air vì hành vi ném đồng xu may mắn vào máy bay.

Tòa án quận Nghi Tú, An Khánh, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã đưa ra án phạt này hồi tháng 07/2019, tuy vậy gần đây công chúng mới biết về bản án khi tòa án đăng tải lên mạng.

Bị phạt gần 400 triệu đồng vì ném đồng xu may mắn vào máy bay
Hãng hàng không Lucky Air thiệt hại 123.000 nhân dân tệ vì vụ việc (Ảnh: SCMP)

Hành khách Lu Chao, 28 tuổi, thừa nhận ném đồng xu vào máy bay để cầu chúc may mắn cho chuyến đi đầu tiên của anh ta bằng phương tiện vận tải này.

Chuyến bay từ An Khánh tới Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị hủy khi nhân viên hãng hàng không phát hiện hai đồng tiền trị giá 1 nhân dân tệ trên mặt đất gần động cơ máy bay.

Hành khách buộc phải rời máy bay để hãng hàng không tiến hành kiểm tra. Hãng Lucky Air phải chi tiền phục vụ nhu cầu của hành khách bị hủy chuyến và sắp xếp lại chuyến bay cho họ, thiệt hại sau vụ việc ước tính hơn 123.000 nhân dân tệ.

Lu Chao bị cảnh sát bắt giữ, tạm giam 10 ngày do gây rối trật tự công cộng.

Tháng 05/2019, hãng Lucky Air kiện Lu ra tòa đòi bồi thường thiệt hại. Lu cho rằng tiền đền bù mà hãng hàng không yêu cầu là quá cao, và lẽ ra họ phải thông báo với hành khách về việc không được ném tiền xu vào máy bay.

Lu nói anh ta không thể đền bù toàn bộ số tiền mà hãng hàng không yêu cầu, theo hồ sơ vụ án. Tòa án ra phán quyết rằng anh phải đền bù số tiền được yêu cầu, nhưng giảm một nửa án phí cho anh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)