Thế giới

Bị cảnh sát cưỡng bức khi đến trình báo vụ hiếp dâm tập thể

Sau khi bị 5 gã đàn ông lôi đến cánh đồng rồi cưỡng hiếp, người phụ nữ đến sở cảnh sát trình báo nhưng bị trợ lý thanh tra tại đây lôi vào phòng làm nhục.

Bị cảnh sát cưỡng bức khi đến trình báo vụ hiếp dâm tập thể
Người biểu tình chống hiếp dâm ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Vụ tấn công tình dục gây chấn động mới nhất ở Ấn Độ diễn ra ở Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, hôm 30/11, theo truyền thông địa phương. Nạn nhân 35 tuổi, sống ở một ngôi làng do đội cảnh sát Jalalabad quản lý, cho biết cô đang đi trên đường thì bị tấn công. 5 gã đàn ông đi ôtô đã mang cô đến cánh đồng rồi hiếp dâm tập thể.

Sau đó, nạn nhân đi đến đồn cảnh sát để trình báo với một trợ lý thanh tra. Tuy nhiên, hắn ta đưa cô vào phòng làm việc rồi cưỡng hiếp cô tiếp tại đây. Người phụ nữ sau đó quyết định đến gặp giám đốc sở cảnh sát để báo án. Giám đốc sở đã ra quyết định điều tra toàn bộ vụ án.

Ấn Độ là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ. Theo dữ liệu liên bang, cứ 15 phút lại có một vụ cưỡng hiếp xảy ra ở nước này. Hồi tháng 10, một bé gái 6 tuổi bị anh họ hiếp dâm và chết trong bệnh viện đã làm dấy lên các cuộc biểu tình dữ dội trên khắp Ấn Độ.

Theo số liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia, trung bình mỗi ngày có gần 90 vụ cưỡng hiếp được báo cáo ở Ấn Độ trong năm ngoái nhưng con số thực sự được cho là lớn hơn rất nhiều. 200 triệu người Dalits thuộc đẳng cấp thấp ở Ấn Độ từ lâu đã phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và bị cưỡng hiếp vô tội vạ. Các nhà hoạt động xã hội cho biết thậm chí các cuộc tấn công tình dục không những không thuyên giảm mà còn gia tăng trong Covid-19.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)

 




https://ngoisao.net/bi-canh-sat-cuong-buc-khi-den-trinh-bao-vu-hiep-dam-tap-the-4211643.html