Thế giới

Bị bắt vì tiến lại gần quan tài để kiểm chứng Nữ hoàng Anh đã chết hay chưa

Một người đàn ông được cho là đã tiếp cận quan tài của Nữ hoàng Anh Elizabeth II "để kiểm tra xem bà đã thật sự chết hay chưa", theo thông tin được công bố trước tòa án.

Bị bắt vì tiến lại gần quan tài để kiểm chứng Nữ hoàng Anh đã chết hay chưa
Quan tài Nữ hoàng Elizabeth II tại Sảnh West Minster (Ảnh: Getty)

Muhammad Khan, 28 tuổi, đã rời khỏi hàng dài những người xếp hàng tại Sảnh Westminster tối 16/09, khi linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được đặt tại đây.

Khan sau đó bị bắt vì tiếp cận quan tài của Nữ hoàng và tìm cách giật lá cờ của Hoàng gia phủ trên quan tài. Anh ta ra tòa hôm 20/09, bị truy tố vì hai tội danh theo Đạo luật Trật tự Công cộng.

Khan là một trong số hàng ngàn người vào Sản Westminster để viếng linh cữu Nữ hoàng, theo The Mirror.

Công tố viên Luke Staton cho biết Khan "thể hiện ý nghĩ rằng Nữ hoàng chưa thực sự qua đời, và tiếp cận quan tài để kiểm chứng điều đó".

Ngoài ra, Khan cũng có ý định "viết thư cho Hoàng gia", và nếu không được hồi đáp, anh ta muốn tới Cung điện Windsor, Điện Buckingham và Lâu đài Balmoral để tìm cách "nói chuyện với Nữ hoàng".

Khan có ý định đột nhập các địa điểm kể trên để tìm cách tiếp cận Nữ hoàng, nếu không được phép vào.

Các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe tâm thần của Khan và cho rằng anh ta mắc chứng hoang tưởng.

"Thời điểm ở Sảnh Westminster, bị cáo không chấp nhận rằng Nữ hoàng đã qua đời, và đó là lý do bị cáo tiếp cận quan tài, để kiểm chứng điều đó. Bị cáo hoang tưởng và cho rằng Nữ hoàng chưa qua đời... bị cáo đã nghĩ có thể tới Lâu đài Windsor để viếng Nữ hoàng, nhưng cũng bởi bị cáo nghĩ Nữ hoàng vẫn còn sống," thẩm phán Michael Show nói.

Thẩm phán sau đó cho phép Khan tại ngoại với điều kiện anh ta phải ở lại bệnh viện tâm thần tại London để tiếp tục điều trị, cho tới ngày ra tòa lần tiếp theo.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-bat-vi-tien-lai-gan-quan-tai-e-kiem-chung-nu-hoang-anh-a-chet-hay-chua-a359780.html