Thế giới

Bị bắt vì dùng nước gây ảo giác chiết xuất từ ếch để cai nghiện cho bệnh nhân

Cảnh sát Tây Ban Nha đã đột kích vào một gia đình của cặp vợ chồng người Anh vốn là cơ sở cai nghiện vì tình nghi họ sử dụng loại trà có chiết xuất từ ếch để gây ảo giác làm thuốc chữa bệnh.

Người chồng 47 tuổi cùng vợ hiện đã 52 đã bị cảnh sát bắt giữ trong cơ sở cai nghiện của họ tại vùng Yecla gần thành phố Murcia ở phía đông nam Tây Ban Nha, tờ Daily Mail đưa tin.

Điều tra cho biết cặp đôi này "tự quảng cáo mình là một ngôi nhà chữa bệnh hướng đến các nhóm phát triển bản thân, các khóa tu của thầy cúng, phục hồi và cai nghiện, cùng những người khác".

Ngoài ra cơ sở cũng có thể cung cấp chỗ ở cho tối đa 16 người nếu đã đóng tiền đầy đủ và tổ chức các nghi lễ liên quan đến các chất nguy hiểm như nấm ma thuật, hay nước có kambo, một chất bài tiết của ếch cây Amazon. Loại nước ếch gây ảo giác này mạnh hơn 40 lần so với morphine.

Vụ bắt giữ được tiến hành khi cơ sở cai nghiện đang tiến hành buổi lễ chữa bệnh cho 7 người, cảnh sát cho hay.

Bị bắt vì dùng nước gây ảo giác chiết xuất từ ếch để cai nghiện cho bệnh nhân
Cảnh sát đột kích vào cơ sở cai nghiện của cặp đôi người Anh. Ảnh: Solaprix.

Các sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha đã thu giữ động vật lưỡng cư, cần sa, nấm ma thuật và các loại thuốc khác như Ayahuasca, một loại trà gây ảo giác, trong cuộc đột kích.

Có biệt danh là "cái chết nhỏ", loại thuốc kích thích thần kinh mạnh Ayahuasca thường được uống trong nghi lễ của các bộ lạc ở rừng nhiệt đới Amazon nhằm để được "giác ngộ tâm linh", tờ The Sun đăng tải.

Bị bắt vì dùng nước gây ảo giác chiết xuất từ ếch để cai nghiện cho bệnh nhân - 1
Loại thuốc gây ảo giác cực mạnh được chiết xuất từ ếch được cảnh sát phát hiện khi đột kích.

Trước đó vào tháng 5 năm ngoái, cảnh sát Tây Ban Nha cũng đã đột kích vào một biệt thự sang trọng ở Costa del Sol sau khi một khách du lịch người Anh cho biết anh ta đã được cung cấp Ayahuasca khi anh ta phàn nàn về chỗ ở của mình.

Khách du lịch nói với các nhà điều tra rằng anh ta được mời 'thư giãn' bằng cách uống loại bia gây ảo giác sau biết mình sẽ phải ở chung phòng ngủ với người lạ.

Cảnh sát sau đó đã phát hiện ra một bữa tiệc bất hợp pháp với 40 người tham gia.

Hay như tháng 8 năm 2019, một cuộc điều tra của cảnh sát Anh đã kết luận rằng loại thuốc Ayahuasca này đã góp phần gây ra cái chết của sinh viên năm thứ hai Henry Miller, đến từ Bristol, sau khi anh ta uống chất này trong một nghi lễ ở Colombia vào năm 2014.

Bị bắt vì dùng nước gây ảo giác chiết xuất từ ếch để cai nghiện cho bệnh nhân - 2
Trung tâm cai nghiện còn thường tổ chức các các nghi lễ để người tham dự sử dụng các chất kích thích. Ảnh: Solaprix

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-bat-vi-dung-nuoc-gay-ao-giac-chiet-xuat-tu-ech-e-cai-nghien-cho-benh-nhan-a367162.html