Thế giới

Bị bắt vì cố cắn tiếp viên American Airlines

Một thanh niên người châu Á vừa bị toà án Mỹ buộc tội cản trở nhiệm vụ của tiếp viên hàng không trước khi nhảy xuống đường băng.

Một thanh niên người châu Á vừa bị toà án Mỹ buộc tội cản trở nhiệm vụ của tiếp viên hàng không trước khi nhảy xuống đường băng.

Nam thanh niên phải ra toà vào tuần tới. Ảnh: ABC News

Tun Lon Sein, 22 tuổi, bị cáo buộc cắn một nam tiếp viên của hãng American Airlines, sau đó mở cửa máy bay và nhảy xuống đường băng ở sân bay quốc tế Charlotte Douglas, Bắc Carolina, ABC News ngày 26/5 đưa tin.

Sự cố xảy ra hôm 25/5 trên chuyến bay 5242, xuất phát đến New Bern. 

Theo cáo trạng được nộp lên toà án liên bang, khi máy bay đang di chuyển trên đường băng, tín hiệu thắt đai an toàn vẫn sáng thì đột nhiên Sein rời khỏi chỗ ngồi và cố mở cửa chính máy bay.

Một tiếp viên đã đứng dậy, nói rằng anh cần phải quay về chỗ ngồi, hai hành khách cũng đứng lên hỗ trợ. Tuy nhiên Sein đã cố cắn tiếp viên trong lúc cố di chuyển ra cửa dịch vụ gần đó. Cuối cùng anh ta mở được cửa và nhảy xuống dưới đường băng.

Hai nhân viên mặt đất đã ngăn Sein chạy tới khu vực đang có máy bay hoạt động lúc đó. Anh ta được chuyển tới cơ sở y tế.

Sein phải đối diện với cáo buộc cản trở nhiệm vụ của thành viên phi hành đoàn, dự kiến ra toà vào 2/6. Tuy nhiên chưa rõ anh ta có luật sư hay không.
 

Theo K.Linh (VnExpress.net)