Thế giới

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Vị trí cuối cùng của máy bay vô tình bị làm lộ qua một tấm ảnh và sự ác độc của kẻ chủ mưu

Kỹ sư người Ai Cập Ismail Hammad khẳng định cơ trưởng lái chuyến bay MH370 Zaharie Shah đã làm lộ vị trí của máy bay trong một bức ảnh gia đình được chụp trước đó.

Một bài viết mới đăng tải trên tờ Daily Star cho biết kỹ sư người Ai Cập Ismail Hammad khẳng định cơ trưởng lái chuyến bay MH370 Zaharie Shah đã làm lộ vị trí của máy bay trong một bức ảnh gia đình được chụp trước đó.

Ông Ismail Hammad tuyên bố tấm ảnh đầu tiên của ông Shah đã được công bố sau khi máy bay MH370 biến mất bí ẩn theo đúng lịch trình.

Ông Ismail Hammad trước đó đã lập luận rằng máy bay MH370 bị không tặc tấn công và rơi ở Philippines.

Tại đây, những kẻ không tặc đã nỗ lực tiếp đất nhưng vì hành trình bay được thiết lập dành cho những máy bay nhỏ hơn nên máy bay đã không đến được điểm đến và buộc phải hạ cánh xuống đại dương, ông Ismail cho hay.

Bí ẩn sự mất tích của MH370: Vị trí cuối cùng của máy bay vô tình bị làm lộ qua một tấm ảnh và sự ác độc của kẻ chủ mưu
Lý do khiến MH370 mất tích

Chuyên gia cho biết ông tin rằng phi công đã để lại một bằng chứng nhỏ về nơi chiếc máy bay bị không tặc sẽ hạ cánh thông qua một bức ảnh được đăng tải ngay sau khi máy bay biến mất hồi năm 2014.

Bức ảnh cho thấy Shah cùng vợ và 2 con nhỏ ngồi trên ghế sofa.

Trong một khẳng định lạ thường, ông Ismail cho biết kế hoạch không tặc máy bay là sẽ giấu kín mọi chuyện bằng bóng đêm nên nhân vật này đã bay đường dài và quanh co khi tiếp cận mục tiêu của mình. Máy bay đã đi lệch về phía Tây sau một giờ cất cánh trước khi trở lại đúng con đường qua biên giới Malaysia-Thái Lan.

Chuyên gia cho biết thêm: “Kẻ không tặc đã làm mọi thứ để có thể hạ cánh máy bay trước khi mặt trời mọc và sử dụng ánh sáng mờ lúc chạng vạng sáng để trông thấy một con đường hoặc đường băng phù hợp”.

Ông Ismail tuyên bố đường băng này “có thể đã được chuẩn bị trước”.

Đây không phải là lần đầu cơ trưởng Shah bị buộc tội hạ cánh máy bay một cách có chủ ý.

Hồi tháng 3, Malaysia tuyên bố sự mất tích của MH370 là kết quả của một vụ không tặc do cơ trưởng gây ra.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết việc tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 sẽ tiếp tục bất chấp việc tìm kiếm máy bay đã chính thức ngừng hồi năm 2017.

Máy bay MH370 biến mất vào ngày 8/3/2014 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay.

Vụ việc được xem là bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại. Đã có 2 cuộc tìm kiếm máy bay chính thức và nhiều giả thuyết được đưa ra xung quanh sự mất tích của máy bay.

Kiểm soát không lưu ở Malaysia lần cuối liên lạc với chuyến bay lúc 1h19 phút sáng, chưa đầy một giờ sau khi máy bay cất cánh từ Kuala Lumpur.

Máy bay biến mất khỏi màn hình radar lúc 1h22 phút sáng nhưng vẫn xuất hiện trên radar quân sự thêm một giờ nữa trước khi biến mất trên biển Andaman, Tây bắc đảo Penang của Malaysia.

Một giả thuyết cho rằng máy bay bị tấn công và rơi tại rừng Campuchia.

Tháng trước, nhà điều tra tư nhân Ian Wilson cho biết ông sẽ kiếm tìm MH370 tại rừng Campuchia.

Theo Vũ Thu Hương (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bi-an-su-mat-tich-cua-mh370-vi-tri-cuoi-cung-cua-may-bay-vo-tinh-bi-lam-lo-qua-mot-tam-anh-va-su-ac-doc-cua-ke-chu-muu-a459932.html