Thế giới

Bí ẩn ngàn năm không giải trong mộ Chúa Jesus nổi tiếng Nhật Bản

Ngôi làng Shingo ở huyện Sannohe, Nhật Bản thu hút hàng ngàn du khách ghé thăm mỗi năm. Nhiều người tới đây để viếng mộ Chúa Jesus.

Bí ẩn ngàn năm không giải trong mộ Chúa Jesus nổi tiếng Nhật Bản

Nằm ở huyện Sannohe phía nam Aomori vùng Tohoku, Nhật Bản, làng Shingo có diện tích 150.85 km2. Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hoạt động quanh năm và nhiều đặc sản địa phương, ngôi làng này còn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi nơi đây có ngôi mộ Chúa Jesus.

Bí ẩn ngàn năm không giải trong mộ Chúa Jesus nổi tiếng Nhật Bản - 1

Theo các chuyên gia ở Nhật Bản, Chúa Jesus đã đến thăm Nhật Bản khi Ngài khoảng 22 - 33 tuổi. Trong khoảng thời gian ở đây, Chúa Jesus dành thời gian học tiếng Nhật và nghiên cứu văn hóa của người dân địa phương trước khi quay lại Jerusalem.

Những tư liệu có tên là "Tài liệu Takenouchi" được các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu có niên đại khoảng 1.500 năm. Chúng được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong dòng tộc nhà Takenouchi.

Bí ẩn ngàn năm không giải trong mộ Chúa Jesus nổi tiếng Nhật Bản - 2

Nội dung các tài liệu chỉ ra người bị đóng đinh không phải là Chúa Jesus mà là Isukiri - em trai của Ngài. Isukiri bị đóng đinh trên cây thập tự giá trong khi Chúa Jesus đi tới Siberia.

Vài năm sau, Chúa Jesus đi qua Alaska để đến bến cảng Hachinohe cách làng Shingo, Nhật Bản khoảng 40 km.

Chúa Jesus đã dành thời gian còn lại trong cuộc đời mình tại ngôi làng này. Những tư liệu trên cũng cho thấy Chúa Jesus qua đời khi 106 tuổi.

Bí ẩn ngàn năm không giải trong mộ Chúa Jesus nổi tiếng Nhật Bản - 3

Ngôi mộ của Chúa Jesus nằm trên đỉnh một ngọn đồi. Bên cạnh nơi an nghỉ của Chúa Jesus là ngôi mộ có hình chiếc tai của Isukiri cùng với một lọn tóc của Đức mẹ đồng trinh Maria.

Bí ẩn ngàn năm không giải trong mộ Chúa Jesus nổi tiếng Nhật Bản - 4

Liệu Chúa Jesus có thực sự được chôn cất tại làng Shingo hay không đến nay vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.

Bí ẩn ngàn năm không giải trong mộ Chúa Jesus nổi tiếng Nhật Bản - 5

Nguyên do là bởi ngoài Nhật Bản, một vài nơi khác trên thế giới cũng được cho là nơi an nghỉ của Chúa Jesus. Trong số này có ngôi mộ của Ngài ở vùng Kashmir, Tây Bắc tiểu lục địa Ấn Độ.

Vậy nên, trong suốt thời gian qua, các chuyên gia cố gắng xác định đâu mới thực sự là nơi chôn cất chúa Jesus.

Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-ngan-nam-khong-giai-trong-mo-chua-jesus-noi-tieng-nhat-ban-1759374.html