Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh viện Ấn Độ gây phẫn nộ khi yêu cầu người thân tự tìm thi thể bệnh nhân chết vì Covid-19

Trong một vụ việc gây sốc, thành viên gia đình các bệnh nhân bị bệnh viện ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ) yêu cầu tự tìm xác người thân giữa hàng loạt thi thể đựng trong túi chất dẻo bên trong nhà xác.

Bệnh viện Theni K Vilakku ở bang Tamil Nadu (Ấn Độ) bị chỉ trích mạnh mẽ sau khi thành viên gia đình các bệnh nhân chết vì Covid-19 cho biết họ đã được đề nghị tự vào nhà xác tìm kiếm thi thể người thân giữa hàng loạt xác chết đựng trong túi chất dẻo nằm la liệt dưới sàn.

Balaji Nathan, một quan chức bệnh viện, xác nhận thông tin vụ việc và cho rằng đây là một tình cảnh "không may mắn và đáng tiếc".

Ảnh chụp hơn 10 thi thể đựng trong túi chất dẻo nằm la liệt trên sàn nhà xác đã thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ.

Bệnh viện Ấn Độ gây phẫn nộ khi yêu cầu người thân tự tìm thi thể bệnh nhân chết vì Covid-19
Túi đựng thi thể bệnh nhân chết vì Covid-19 tại bệnh viện (Ảnh: Independent)

Gia đình các bệnh nhân tự xử lý các thi thể mà không mặc bất kỳ trang phục bảo hộ nào, trái với quy định xử lý xác người chết vì Covid-19 của Bộ Y tế Ấn Độ.

Balaji Nathan cho biết thông thường chỉ một người thân được phép vào nhà xác để xác định thi thể. Tuy vậy, trong vụ việc kể trên, do có quá nhiều xác người được đưa tới từ đêm hôm trước, ba nhân viên bệnh viện đã cho phép toàn bộ người thân vào nhà xác.

"Thật không may là hai nhân viên nhà xác và một nhân viên an ninh đã cho phép các thành viên gia đình bệnh nhân vào nhà xác. Đó là một căn phòng rất nhỏ," Nathan nói.

"Đây là vấn đề an ninh đối với nhà xác. Các thi thể liên quan tới Covid-19 được xử lý trong cả ngày, nhưng những bức ảnh kể trên được chụp vào sáng sớm, sau khi có rất nhiều thi thể được đưa tới trong đêm," ông này nói thêm.

Bệnh viện đã mở cuộc điều tra vụ việc và xác định ba nhân viên vi phạm quy định. Nhân viên an ninh bị đình chỉ công tác, trong khi hai nhân viên nhà xác chịu kỷ luật.

Làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ đã có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi nước này từng ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm mới/ngày.

Ấn Độ báo cáo hơn 100.000 ca nhiễm Covid-19 và khoảng 3.000 người chết hôm 01/06. Tamil Nadu là bang có số ca nhiễm mới nhiều nhất trong ngày hôm đó, với tổng cộng 26.500 trường hợp dương tính.

Balaji Nathan cho biết ông lấy làm tiếc về công tác xử lý các thi thể tại nhà xác bệnh viện. Ông cho biết thông thường gia đình các nạn nhân không tới gần thi thể người thân của họ.

Ông cho biết bệnh viện đã mở rộng nhà xác, lắp đặt các hệ thống ngăn đựng nhiều tầng để bảo quản thi thể tốt hơn.

Bệnh viện Theni K Vilakku có 700 giường bệnh, chứng kiến khoảng 10-12 ca tử vong mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận 60 ca nghi nhiễm và 30 ca dương tính với Covid-19.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)