Thế giới

Bệnh nhân tử vong do bác sĩ để quên kéo trong bụng

Một bệnh nhân đã tử vong sau khi các bác sĩ phẫu thuật để quên một chiếc kéo trong dạ dày của anh ta khi phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Maracaibo ở Venezuela.

Bệnh nhân tử vong do bác sĩ để quên kéo trong bụng
Ivan Chavez, 59 tuổi, đã bị dao kéo tại một bệnh viện ở Venezuela vì tình trạng đau dạ dày. Ảnh: Australscope

Ông Ivan Chavez, 59 tuổi đã đến Bệnh viện Đại học Maracaibo, ở thành phố lớn thứ hai của Venezuela, để khám dạ dày. Sau đó ông được các bác sĩ kết luận phải tiến hành phẫu thuật để cắt túi thừa bị viêm, ca mổ được cho là đã diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên vài hôm sau, ông Chavez bắt đầu cảm thấy đau bụng, khó ăn uống và đi vệ sinh. Mặc dù các bác sĩ đã kê cho ông nhiều phương pháp điều trị khác nhau tuy nhiên, cảm giác khó chịu không giảm bớt.

Bốn ngày sau các nhân viên y tế quyết định tiến hành chụp X-quang và phát hiện có một chiếc kéo đã bị bỏ quên trong dạ dày của bệnh nhân. Ông Chavez lại thêm một lần nữa phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp tuy nhiên ông đã tử vong sau đó 5 ngày, gia đình nạn nhân đã đổ lỗi cho các bác sĩ vì làm việc cẩu thả.

Tuần trước, bác sĩ Freddy Pachano Arenas, người làm việc tại bệnh viện, đã thông báo trên Twitter rằng các đồng nghiệp của ông là Gerardo Núñez và Luis Gómez đã được thả sau khi liên quan đến cái chết của 

Ông Pachano khẳng định "không thể đổ lỗi cho ai đó cố ý giết người trong một hành động tìm cách cứu mạng sống của một người khác".

Tại thời điểm báo cáo, một nhân viên bệnh viện vẫn bị tạm giam nhưng cơ quan chức năng không tiết lộ người này có sớm được trả tự do hay không cũng như vai trò của người này trong ca phẫu thuật của ông Chavez.

Bác sĩ Pachano cũng khẳng định cái chết của Chavez không phải do chiếc kéo bị bỏ quên trong bụng tuy nhiên gia đình nạn nhân cho rằng các bác sĩ đã che giấu tình trạng thực sự của ông với họ và cố giả vờ như thể mọi thứ diễn ra bình thường, không có sơ sót nào xảy ra. Họ cũng nói rằng nhân viên bệnh viện chỉ thông báo về cái chết của Chavez hai tiếng sau khi ông qua đời.

Chưa có thông tin vê việc người nhà ông Chavez có đâm đơn kiện ai tại bệnh viện hay không.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Venezuela được cho là đang bị tê liệt do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và nghiêm trọng của đất nước. Do điều kiện khó khăn của đất nước đã buộc hàng nghìn bác sĩ và y tá phải di cư ra nước ngoài trong những năm gần đây.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/benh-nhan-tu-vong-do-bac-si-de-quen-keo-trong-bung-tintuc818388