Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bệnh nhân khỏi Covid-19 tại Trung Quốc vẫn có thể nhiễm virus corona biến chủng ở nước ngoài

Các bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Trung Quốc vẫn có thể nhiễm virus corona đột biến lây lan ở nước ngoài, theo một nghiên cứu mới.

Theo giáo sư Huang Ailong từ Đại học Y Trùng Khánh, điều quan trọng lúc này là xác định virus corona biến chủng, được đặt tên là D614G, liệu có thể gây bệnh cho những người đã khỏi Covid-19 hay không.

D614G lây lan tại châu Âu vào đầu tháng 02, và tới tháng 05 được coi là biến chủng phổ biến nhất thế giới của virus corona, với xuất hiện trên 70% các mẫu được lấy từ châu Âu và Bắc Mỹ, theo SCMP.

Kháng thể lấy từ các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng cũ đã không thể vô hiệu hóa chủng mới, các nhà khoa học viết trong nghiên cứu được công bố trên trang web Biorxiv.org. Tuy vậy, nghiên cứu này chưa được bình xét.

Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh một ổ dịch Covid-19 mới xuất hiện tại chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh, với 227 ca nhiễm được xác nhận tại thành phố thủ đô Trung Quốc. Bắc Kinh đã xét nghiệm hơn 2,3 triệu dân trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Giới chức y tế Trung Quốc đã phát hiện dấu vết virus tại một số nơi tại khu chợ, và thậm chí tại vùng miệng của những con cá hồi được nhập khẩu và bán tại chợ. Toàn bộ trình tự bộ gene của virus được mẫu từ ba bệnh nhân đầu tiên đã được công bố, và đều bao gồm D614G.

Bệnh nhân khỏi Covid-19 tại Trung Quốc vẫn có thể nhiễm virus corona biến chủng ở nước ngoài
Ảnh minh họa: Reuters

Huang và nhóm của ông đã lựa chọn một chủng virus trước đó đã lây lan ở Trung Quốc, và sau đó tạo ra một phiên bản nhân tạo có chứa biến chủng.

Nhóm nghiên cứu sau đó lấy kháng thể từ 41 mẫu máu lấy từ các bệnh nhân đã phục hồi, và xem xét tác động của biến chủng virus đối với kháng thể.

Theo thông tin được Scripps Research, một cơ sở nghiên cứu y tế tại San Diego (Mỹ), công bố tuần trước, biến chủng D614G có khả năng làm tăng số protein gai trên virus corona, tăng khả năng xâm nhập tế bào con người của virus lên gấp 10 lần.

Tuy vậy, những ước tính này được đưa ra dựa trên mô hình máy tính, do đó vẫn còn nhiều nghi vấn về việc tăng khả năng bám vào tế bào người của virus.

Nghiên cứu của Đại học Y khoa Trùng Khánh cho thấy kháng thể được tạo ra bởi ba bệnh nhân đã không thể vô hiệu hóa biến chủng của virus corona. Trong một mẫu, kháng thể thậm chí không có hiệu quả gì trong việc chống virus.

Các nhà nghiên cứu sau đó đã cho biến chủng và chủng virus thông thường xâm nhập tế bào người. Khả năng xâm nhập của biến chủng được ghi nhận cao hơn 2,4 lần.

"Tăng khả năng xâm nhập tuy nhỏ nhưng có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong việc cơ thể người bị nhiễm virus," các nhà nghiên cứu viết.

Một trong những mối lo ngại lúc này là sự phổ biến của D614G sẽ có tác động như thế nào tới việc chế tạo vaccine.

Đã có một số ứng viên vaccine tại Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, nhưng cũng như các vaccine được phát triển ở Mỹ và châu Âu, chúng đều được chế tạo dựa trên chủng virus corona đầu tiên tại Vũ Hán.

Nghiên cứu của đội ngũ y tế AI tại IBM hồi tháng 04 cảnh báo biến chủng D614 có thể sẽ làm giảm hiệu quả của các loại vaccine tìm cách tấn công protein gai của virus. Một nghiên cứu riêng biệt được một nhóm nhà khoa học Serbia công bố hồi tháng trước cũng cho kết luận tương tự.

"Với việc bộ gen RNA của virus SARS-CoV-2 vẫn đang biến đổi, điều trị bằng kháng thể và chế tạo vaccine cần tính tới D614G và các biến chủng khác có thể gây ảnh hưởng tới khả năng miễn dịch của virus," Huang nói.

Khoảng 10% bệnh nhân Covid-19 tại ổ dịch mới ở Bắc Kinh đang trong tình trạng nguy kịch, theo số liệu của giới chức y tế thành phố. Nhiều nhóm y bác sĩ từ khắp Trung Quốc đã được cử tới Bắc Kinh để hỗ trợ công tác đối phó với dịch bệnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)