Thế giới

Bệnh nhân Canada nhiễm coronavirus ban đầu được xét nghiệm kết quả âm tính

Nữ bệnh nhân được xác định dương tính với chủng coronavirus mới sau khi xét nghiệm lần hai, dù lần xét nghiệm trước đó cho kết quả âm tính. Hiện sức cô đã hồi phục sức khỏe.

Theo AFP, bệnh nhân là nữ sinh viên ở độ tuổi 20, trở về Toronto (Canada) từ Vũ Hán. Ban đầu bệnh nhân không có triệu chứng, khi vào bệnh viện xét nghiệm cô được thông báo kết quả âm tính với chủng coronavirus mới.

Bệnh nhân Canada nhiễm coronavirus ban đầu được xét nghiệm kết quả âm tính
Ảnh minh họa: Getty Images

Tuy vậy, lần xét nghiệm thứ hai tại Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học Quốc gia Canada ở Winnipeg cho thấy bệnh nhân dương tính với chủng virus đang gây dịch bệnh này.

"Rõ ràng mỗi ngày chúng ta đang biết được nhiều điều hơn về chủng coronavirus này. Thủ tục xét nghiệm đang được điều chỉnh, và kết quả xét nghiệm ngày càng chính xác hơn," bác sĩ David Williams, trưởng ban y tế tỉnh Ontario nói trong một thông báo.

Các nhà nghiên cứu trên toàn cầu hiện vẫn đang nỗ lực tìm hiểu dịch bệnh, phương thức lây lan và biện pháp chẩn đoán. Đã có những báo cáo cho thấy virus có thể lây lan trước khi triệu chứng xuất hiện, nhưng vẫn còn nhiều nhà nghiên cứu tỏ ra hoài nghi về điều này.

Chưa có "bằng chứng xác thực" về việc bệnh nhân không có triệu chứng lây bệnh cho người khác, bác sĩ Barbara Yaffe ở Toronto nói trong một cuộc họp báo gần đây.

Lượng virus xâm nhập cơ thể bệnh nhân nữ nói trên rất thấp, cô đã khỏi bệnh sau 2-3 ngày, nhưng hiện vẫn đang được cách ly, theo các quan chức y tế Canada.

"Nguy cơ đối với người dân Ontario hiện nay được duy trì ở mức thấp," bác sĩ Williams nói.

Đây là trường hợp nhiễm chủng coronavirus mới thứ tư tại Canada. Ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào ngày 25/01, là một người đàn ông ở độ tuổi 50, đã từng tới Vũ Hán. Người này di chuyển tới Quảng Châu, sau đó trở về Canada và nhập viện ở Toronto hôm 22/01.

Hiện bệnh nhân này vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, cho thấy thời gian hồi phục ở các ca nhiễm khác nhau, quan chức y tế Canada cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)