Thế giới

Bệnh nhân Anh lây coronavirus cho 11 người dù không tới Trung Quốc

Một công dân Anh đã lây nhiễm coronavirus cho 11 người dù không tới Trung Quốc trong thời gian qua, làm dấy lên lo ngại về sự lây truyền của virus trên Thế giới.

Bệnh nhân người Anh hiện chưa được công bố danh tính đã nhiễm virus khi tham dự một hội thảo ở Singapore, theo AFP. Người này lây bệnh cho những công dân Anh khác khi đi nghỉ dưỡng tại Alps (Pháp), và sau đó được chẩn đoán mắc virus khi trở về Anh.

Trong số những người lây virus từ bệnh nhân này, năm người hiện đang được điều trị tại Pháp, năm người khác tại Anh và một người tại Mallorca, Tây Ban Nha.

Trước đó, người này tham dự một hội thảo diễn ra vào ngày 20-22/01 tại Singapore. Hơn 100 người tham dự hội thảo, trong đó có ít nhất một công dân Trung Quốc tới từ tỉnh Hồ Bắc, được coi là nơi bùng phát dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra.

Bệnh nhân Anh lây coronavirus cho 11 người dù không tới Trung Quốc
Ảnh minh họa: EPA

Sau khi rời Singapore, bệnh nhân người Anh tới Pháp nghỉ dưỡng tại Contamines-Montjoie từ ngày 24-28/01. Người này tiếp xúc một một nhóm khách du lịch Anh tại hai căn phòng trong một căn nhà gỗ ở khu nghỉ dưỡng.

Bệnh nhân Anh có dấu hiệu bị sốt khi về nước nên đã tới cơ sở y tế tại Brighton để khám bệnh. Kết quả xét nghiệm tại đây cho thấy người này nhiễm chủng mới của coronavirus. Vào ngày 06/02, bệnh nhân được chuyển tới khoa truyền nhiễm tại bệnh viện St. Thomas, London (Anh).

Năm người có tiếp xúc với bệnh nhân tại khu nghỉ dưỡng ở Pháp sau đó được nhà chức trách Anh xác nhận nhiễm coronavirus.

Một số nhân viên tại quán rượu nơi người đàn ông ghé thăm trước khi vào bệnh viện được cách ly, nhưng quán vẫn mở. Một trung tâm y tế tại Brighton thông báo hôm qua 10/02 sẽ tạm thời đóng cửa "vì lý do liên quan tới y tế và an toàn". Theo BBC và Sky News, một nhân viên tại đây đã nhiễm virus, nhưng thông tin này chưa được chính thức xác nhận.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn hôm 08/02 thông báo năm người ở chung với bệnh nhân nói trên đã nhiễm coronavirus, trong đó có một trẻ em. Sáu người Anh khác trong khu nghỉ dưỡng ở thời điểm đó cũng được đưa vào viện để theo dõi. Tuy vậy, bộ trưởng Buzyn cho biết các bệnh nhân không cho thấy triệu chứng nghiêm trọng.

Ba ngôi trường nơi một trong số các bệnh nhân - một em bé 9 tuổi - theo học đã được đóng cửa, hơn 100 người được xét nghiệm. Kết quả tới nay cho thấy chưa ai bị nhiễm virus.

Nhà chức trách hiện cũng đang tìm kiếm những hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân ban đầu, khi người này di chuyển tới sân bay tại Geneva để trở về Anh.

Một người khác ở chung với bệnh nhân Anh đã tới bệnh viện điều trị khi trở về Mallorca, Tây Ban Nha. Nhà chức trách Tây Ban Nha xác định người này lây bệnh trong khoảng thời gian từ 25-29/01.

Bệnh nhân ở Mallorca hiện "đang có sức khỏe thốt, gần như không có triệu chứng", một quan chức y tế Tây Ban Nha cho biết. Vợ và hai con của người này đã nhập viện để xét nghiệm, tới hiện tại cũng chưa có triệu chứng bệnh.

Các chuyên gia lo ngại rằng tốc độ lây nhiễm của chủng mới coronavirus cho thấy có khả năng đại dịch sẽ xảy ra.

"Báo cáo về quá trình lây nhiễm của các bệnh nhân Anh tại Pháp rất đáng lo ngại, nhưng có lẽ không quá bất ngờ," giáo sư Paul Hunter thuộc Đại học Đông Anglia cho biết.

"Trường hợp này củng cố thêm cho thực tế rằng quá trình lây nhiễm xảy ra không chỉ ở Trung Quốc. Tuy vậy vẫn còn sớm để nói về việc liệu dịch bệnh có trở thành đại dich hay không, và khi nào điều đó xảy ra, và liệu chúng ta có thấy thêm nhiều trường hợp lây nhiễm từ người sang người ở châu Âu hay không," ông Hunter nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)