Thế giới

Bệnh lạ: Cô bé có kiến làm tổ trong mắt, cậu bé tự đẻ 20 quả trứng như gà!

Các bác sĩ hoàn toàn bất lực trước một cô bé có đôi mắt ngập kiến vàng và một cậu bé tự đẻ ra trứng như gà!

Cô bé Ashwini đã sợ hãi như thế nào khi các bác sĩ không thể đưa ra kết luận vì sao hàng chục con kiến xuất hiện trong mắt một bé gái ở Ấn Độ.

Cô bé trên là Ashwini, 11 tuổi, hiện sinh sống tại làng Nellingeri, Belthangady, Ấn Độ sợ hãi gọi mẹ khi thấy những con kiến xuất hiện trong hốc mắt của mình. Tuy nhiên, thay vì đưa con đi khám, bố mẹ Ashwini chỉ đơn giản nghĩ rằng, con kiến nhân lúc Ashwini đi ngủ tìm cách "lẻn" vào trong mắt cô bé. Họ lấy con kiến ra và cho mọi chuyện "rơi vào quên lãng".

Bệnh lạ: Cô bé có kiến làm tổ trong mắt, cậu bé tự đẻ 20 quả trứng như gà!
Những con kiến bước ra từ hốc mắt cô bé tội nghiệp.

Nhiều ngày sau, Ashwini lại gọi bố mẹ, lần này họ đã dùng thuốc nhỏ mắt để tra cho Ashwini đều có 6 con kiến bò ra từ khóe mắt của em.

Khi nhận thấy tình trạng của con gái nặng hơn, cha mẹ đã đưa em đến bệnh viện địa phương để thăm khám.

Tại đây, các bác sĩ đã kê đơn thuốc nhỏ mắt cho Ashwini về điều trị tại nhà. Thậm chí, sau 10 ngày điều trị, 60 con kiến đã bò ra khỏi mắt của Ashwini.

Khi biết thông tin về sự việc, các giáo viên ở trường đã đưa cô bé đi khám bác sĩ để tìm chính xác căn nguyên gây bệnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ không đưa ra được kết luận đây là căn bệnh gì có thể gây nên hiện tượng kiến trú ngụ trong mắt lạ lùng như vậy.

Cho đến nay, lý do gì hay căn bệnh nào dẫn đến hiện tượng kỳ lạ ở mắt Ashwini vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng.

Trước đó tại Indonesia cũng xảy ra 1 trường hợp kỳ lạ, cậu bé đẻ 20 quả trứng trong vòng 2 năm.

Bệnh lạ: Cô bé có kiến làm tổ trong mắt, cậu bé tự đẻ 20 quả trứng như gà! - 1
Akmal bên cạnh "thành phẩm" của mình.

Theo thông tin được đăng tải trên Daily Star, người nhà cậu bé Akmal 14 tuổi ở Gowa, Indonesia tuyên bố con trai có khả năng đẻ trứng từ năm 2016.

Trong một lần bị đau bụng dữ dội, bố mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy con trai trong vòng 1 tuần đẻ ra 7 quả trứng nên đã đưa đến khám tại bệnh viện Syech Yusuf Sungguminasa.

Bố của Akmal cho biết những quả trứng thường chỉ có thuần lòng đỏ hoặc lòng trắng bên trong. Tại bệnh viện, Akmal đã "cho ra đời" luôn hai quả trứng ngay trước sự chứng kiến của các bác sĩ.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ đã rất bối rối khi nhìn thấy một vật thể có hình dạng và kích thước tương tự như một quả trứng ở vùng chậu của cậu bé.

Tiến sĩ Ferliyani – người trực tiếp khám cho Akmal nói: "Trường hợp của cậu bé thật sự không thể giải thích bằng bất kỳ kiến thức khoa học nào trên thế giới".

Sau đó, các sĩ ở Bệnh viện Syekh Ysuf đã cách ly Akmal để tìm hiểu về căn bệnh lạ.

Theo Minh Anh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/benh-la-co-be-co-kien-lam-to-trong-mat-cau-be-tu-de-20-qua-trung-nhu-ga-a458884.html