Thế giới

Bên trong ổ mại dâm ở Hong Kong

Tòa nhà 14 tầng chia làm nhiều phòng là nơi hành nghề mại dâm của gần 100 phụ nữ ngoại quốc và Trung Quốc đại lục.

Cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ 99 nghi phạm hành nghề mại dâm trong chiến dịch bài trừ lớn vào một khu chung cư 14 tầng ở Vượng Giác, trung tâm mua sắm, giải trí nhộn nhịp ở thành phố này, theo SCMP.

Cuộc đột kích có sự phối hợp của cán bộ phòng di dân, tiến hành tối 29/1. Những người bị bắt có quốc tịch Nga, Ukraine, Kazakhstan, Thái Lan và 59 người Trung Quốc đến từ đại lục.

Chánh thanh tra phòng cảnh sát quận Vượng Giác Nick Pearson cho hay một mạng lưới buôn người ở Trung Quốc, Nga và Thái Lan đã dụ dỗ những phụ nữ này và đưa tới Hong Kong. Khi tới đây, họ bị đưa tới tòa nhà King Hing để hành nghề bán dâm. 

Bên trong ổ mại dâm ở Hong Kong
12 tầng trong chung cư, mỗi tầng có hai đến ba căn hộ, mỗi căn hộ chia làm nhiều phòng nhỏ, được sử dụng làm nơi ở kiêm nơi hành nghề của người bán dâm. Ảnh: SCMP.

Mỗi người ở trong một phòng chật hẹp. Mỗi lần bán dâm, họ kiếm được 77 USD và được giữ một nửa, nửa còn lại trả tiền phòng và các dịch vụ khác. Cuộc điều tra các băng nhóm liên quan vẫn đang tiếp tục. 

Hong Kong cho phép hành nghề mại dâm nhưng cấm kinh doanh nhà chứa, sống nhờ thu nhập của người bán dâm, hoặc kiểm soát phụ nữ vì mục đích mại dâm.

Trong 11 tháng đầu năm 2017, khoảng 4.000 người, chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục đã bị bắt giữ vì có liên quan tới các hoạt động chào mời mại dâm trong thành phố. 

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)