Thế giới

Bé trai kẹt đầu "chuồng cọp" chung cư khi ở nhà một mình

Cậu bé bị kẹt đầu vào hai song sắt của "chuồng cọp" căn hộ chung cư, khi ra đó ngóng mẹ đi chợ về.

Cậu bé bị kẹt đầu vào hai song sắt của "chuồng cọp" căn hộ chung cư, khi ra đó ngóng mẹ đi chợ về.
Sự việc xảy ra sáng 29/10 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Hàng xóm phải đỡ bé trai để tránh cho em khỏi bị nghẹt thở. Ảnh: News Sina.

 
Theo cơ quan chức năng, bé trai này ở nhà một mình và đã ra khu vực "chuồng cọp" được cơi nới để nhìn ra ngoài. Không may, em thụt chân xuống khe hở giữa hai song sắt. Cả phần thân lọt xuống, riêng đầu bị kẹt lại khiến cơ thể bé bị treo lơ lửng.
 

Cứu hộ phải dùng kìm chuyên dụng cắt song sắt để đưa bé trai xuống. Ảnh: News Sina.

 
Hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng trên và vội vàng chạy tới, bắc thang để đỡ người em, tránh cho bé bị nghẹt vùng cổ dẫn tới ngạt thở, trong thời gian chờ cứu hộ tới. Tới nơi, lực lượng cứu hộ đã phải cắt song sắt để giải thoát cho cậu bé.
 
Khi được cứu xuống, bé trai vẫn còn hoảng hồn, còn người mẹ cũng có được một bài học đắt giá.
 

Em bé được hàng xóm đỡ xuống sau khi lực lượng cứu hỗ giải thoát được phần đầu bị kẹt. Ảnh: News Sina.

 
Theo các chuyên gia về tâm lý trẻ em, ngoài việc đảm bảo không gian sống của gia đình an toàn cho trẻ, phụ huynh không nên cho con dưới 8 tuổi ở nhà một mình.
 
Theo Vương Linh (VnExpress.net)