Thế giới

Bé trai gây sốt mạng xã hội vì giơ ngón giữa thay vì 'bắn tim' trong lễ quốc khánh Malaysia

Bé trai thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội Malaysia khi bất ngờ giơ ngón giữa thay vì bắn tim trong lễ diễu hành mừng quốc khánh nước này.

Bé trai gây sốt mạng xã hội vì giơ ngón giữa thay vì 'bắn tim' trong lễ quốc khánh Malaysia
Ảnh chụp từ video/Twitter

Video về khoảnh khắc đáng chú ý của bé trai được người dùng Twitter @lizasdaughter quay lại và chia sẻ. Bé trai dường như muốn dùng tay tạo thành hình trái tim về phía khán giả, nhưng cuối cùng lại giơ ngón giữa.

Malaysia tổ chức lễ quốc khánh hôm 31/08, trong đó có diễu hành quy mô lớn ở thủ đô Kuala Lumpur. Đây là lần đầu tiên lễ diễu hành mừng quốc khánh đầu tiên được Malaysia tổ chức từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Trong lễ diễu hành, nhiều em bé đã tham gia cùng các sĩ quan thuộc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Kuala Lumpur. Những em bé này mặc trang phục của đơn vị cứu hỏa, đứng cạnh các sĩ quan trên những chiếc xe diễu hành trước đám đông.

Video do người dùng @lizasdaughter đăng tải cho thấy một bé trai và một bé gái đứng cạnh nhau trên xe diễu hành. Bé gái thực hiện động tác "bắn tim" bằng tay rất thành thục, tuy vậy bé trai tỏ ra lúng túng. Ban đầu, bé trai giơ ngón trỏ và ngón giữa, nhưng sau đó co ngón trỏ lại, chỉ giơ ngón giữa về phía khán giả.

Một sĩ quan gần đó đã nhận ra cử chỉ của bé trai nên ngay lập tức tiến lại để che tay bé. Đám đông cười lớn khi chứng kiến cảnh tượng này.

Sau khi video được chia sẻ rộng rãi trên Twitter, người dùng @iraskywalker94 đăng một đoạn video khác, trong đó bé trai nói: "Cháu không biết bắn tim như thế nào. Lúc đó cháu rất mệt".

Người dùng này cũng chia sẻ trong thông điệp kèm theo video rằng bé trai rất buồn vì hành động của mình và "không muốn đi học vào ngày mai vì đang xấu hổ".

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-trai-gay-sot-mang-xa-hoi-vi-gio-ngon-giua-thay-vi-ban-tim-trong-le-quoc-khanh-malaysia-tintuc839385