Thế giới

Bé trai 11 tuổi cầm đầu băng nhóm xã hội đen

Bé trai 11 tuổi "cầm đầu" một băng nhóm thanh thiếu niên gây ra hơn 80 vụ việc vi phạm pháp luật ở Anh.

Bé trai 11 tuổi cầm đầu băng nhóm xã hội đen
Ảnh minh họa

Một bé trai 11 tuổi được mô tả là "cầm đầu băng nhóm gây rối" tại khu vực Blackpool (Anh), liên quan tới hơn 80 hành vi phạm tội, trong đó có một vụ tấn công cảnh sát, Daily Mail đưa tin.

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Scott Benton đưa ra thông tin kể trên trong một cuộc họp của Hạ viện Anh, đồng thời bày tỏ lo ngại về "băng đảng xã hội đen thanh thiếu niên" đã gây ra hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật ở địa phương trong những tuần gần đây.

"Người dân ở khu vực Talbot và Brunswick ở Blackpool bị đe dọa bởi những hành vi chống đối xã hội trong những tuần gần đây, trong đó một nhóm tội phạm thiếu niên đã gây ra hàng trăm vụ việc," nghị sĩ  Scott Benton nói.

"Kẻ cầu đầu là một bé trai 11 tuổi, liên qua tới 80 vụ phạm pháp, bao gồm một vụ tấn công cảnh sát," ông Benton cho biết thêm.

"Thật đáng tiếc, nỗ lực đưa đứa trẻ ra chịu trách nhiệm trước công lý của Cảnh sát Lancashire đã bị ảnh hưởng bởi Hội đồng Blackpool, bởi họ không truy tố trẻ vị thành niên," Benton cho hay.

Thông tin kể trên được đưa ra một ngày sau khi Cảnh sát Lancashire thông báo đã bắt giữ ba trẻ em trong cuộc truy quét kéo dài một tuần nhắm vào các băng đảng ma túy.

Các nhóm tội phạm được cho là đã dụ dỗ trẻ em và thiếu niên giúp chung vận chuyển ma túy tại một số thành phố và khu vực nông thôn ở Anh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/be-trai-11-tuoi-cam-au-bang-nhom-xa-hoi-en-a361402.html